Thái Bình đảm bảo “sân chơi” công bằng cho các doanh nghiệp

19:01' - 19/05/2017
BNEWS Thái Bình cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, xây dựng, cải thiện môi trường đầu tư thuận lợi và tạo "sân chơi" công bằng, bình đẳng cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Đây là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên tại hội nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất đầu tư và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp do UBND tỉnh Thái Bình tổ chức ngày 19/5.

Tính đến hết quý I/2017, trên địa bàn tỉnh Thái Bình có 5.085 doanh nghiệp, 592 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động với tổng số vốn đăng ký trên 45.351 tỷ đồng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Bình, trong năm 2016- 2017, các doanh nghiệp trên địa bàn có nhiều kiến nghị, đề xuất các cấp có thẩm quyền sớm tháo gỡ; trong đó có 30 kiến nghị về lĩnh vực đất đai, 17 kiến nghị về lĩnh vực môi trường, 11 ý kiến về lĩnh vực thuế và vốn…

Tại hội nghị, với tinh thần trao đổi thẳng thắn, nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đưa ra. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Giám đốc Công ty cổ phần phát triển Thủy Long, Phó Chủ tịch Hiệp hội nước sạch tỉnh Thái Bình cho biết, Thái Bình hiện là địa phương dẫn đầu trong cả nước với hình thức xã hội hóa đưa nước sạch về nông thôn.

Đến nay 100% các xã trên địa bàn đã có đường cấp nước sạch đến trung tâm xã.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay chính quyền nhiều địa phương chưa phối hợp, đồng hành cùng doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch. Mặt khác, doanh nghiệp nước sạch còn phải “đối phó” với tình trạng người dân có hành vi trộm cắp, làm hư hỏng đường ống cấp nước, gây thiệt hại cho doanh nghiệp, bà Anh chia sẻ.

Ông Trần Quốc Khoa, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình mong muốn tỉnh Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư, đồng thời sớm triển khai sơ kết 1 năm việc thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ về “Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020”.

Đặc biệt tỉnh cần sớm hiện thực hóa các chủ trương của Thủ tướng Chính phủ nêu tại hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp diễn ra ngày 17/5 vừa qua.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên ghi nhận, chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, đồng thời cam kết chính quyền sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển.

Ông Diên cho biết, chủ trương của tỉnh là đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn theo hướng hiện đại; thu hút và phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiện có; trong đó ưu tiên với các doanh nghiệp ít gây ô nhiễm môi trường, tạo nhiều việc làm cho người lao động./.

Xem thêm:

>>Thủ tướng: Cần những bàn tay, khối óc tinh thần cách mạng công nghiệp 4.0

>>Đã xác định được nguyên nhân cá chết trên sông Vĩnh Trà, Thái Bình

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục