BNEWS Thái Lan đang thảo luận với Nga để thúc đẩy quá trình đàm phán về Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU).
Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Pichai Naripthaphan hôm 30/10 đã có cuộc thảo luận với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Nga Sergey Levin tại Bangkok, Thái Lan.
Trong cuộc gặp, phía Thái Lan bày tỏ quan điểm mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Nga trong việc khởi động FTA giữa Thái Lan và EAEU để mở rộng hợp tác về thương mại và đầu tư giữa hai bên. EAEU bao gồm Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan. EAEU là một khối kinh tế lớn với gần 200 triệu dân và tổng GDP khoảng 5.000 tỷ USD. Ngoài ra, tại cuộc gặp, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo, những lĩnh vực mà Nga có chuyên môn và quan tâm đến việc mở rộng cơ sở sản xuất của mình. Ông Pichai cho biết, trong vài năm qua, nhiều trung tâm dữ liệu và sản xuất bảng mạch in đã chuyển đến Thái Lan, góp phần thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là đổi mới kỹ thuật số. Bên cạnh đó, Thái Lan cũng có vị thế tốt để trở thành trung tâm lương thực toàn cầu và là trung tâm của các mặt hàng an ninh lương thực. Trong cuộc gặp, ông Pichai cũng đề nghị phía Nga tăng nhập khẩu gạo và các sản phẩm thực phẩm của Thái Lan, trong khi Nga yêu cầu Thái Lan xem xét nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp như lúa mì, sữa và các mặt hàng chăn nuôi từ nước này. Năm 2023, Nga là đối tác thương mại lớn thứ 37 của Thái Lan. Trong giai đoạn từ tháng 1-9/2024, tổng kim ngạch thương mại giữa Thái Lan và Nga đạt 1,19 tỷ USD.Các mặt hàng xuất khẩu chính của Thái Lan sang Nga bao gồm sản phẩm cao su, ô tô và phụ tùng ô tô, máy móc và linh kiện. Trong khi, các mặt hàng nhập khẩu chính của Thái Lan bao gồm phân bón, thuốc trừ sâu, quặng kim loại, phế liệu kim loại và hóa chất.
- Từ khóa:
- Thái Lan
- thị trường nông sản
- kinh tế Thái Lan
Tin liên quan
Trung Quốc chuyển hướng khỏi thị trường nông sản Mỹ
Trung Quốc đã giảm mua hàng Mỹ và mua thêm ngũ cốc từ Brazil, Argentina, Ukraine và Australia, ngay cả khi nước này tăng cường sản xuất trong nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.











