Thái Lan có thể vượt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách nước ngoài năm nay

15:11' - 29/11/2023
BNEWS Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết, từ đầu năm đến ngày 25/11 vừa qua, Thái Lan đã đón 24.081.613 lượt du khách quốc tế, trong đó riêng tháng 11, lượng khách nước ngoài đạt 100.059 lượt.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, với đà này, TAT tự tin có thể vượt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách nước ngoài trong cả năm nay.

 

Năm quốc gia có số lượng khách đến Thái Lan nhiều nhất từ đầu năm đến nay là Malaysia (3,66 triệu lượt), Trung Quốc (3,03 triệu lượt), Hàn Quốc (1,43 triệu lượt), Ấn Độ (1,4 triệu lượt) và Nga (1,24 triệu lượt).

Tổng cục trưởng TAT, bà Thapanee Kiatphaibool nhấn mạnh sự phục hồi ấn tượng của ngành du lịch “xứ sở Chùa Vàng” có được là nhờ các chính sách kích thích kinh tế và du lịch của chính phủ, cũng như sự hiếu khách của mọi người dân Thái Lan.

Bà Thapanee cho biết TAT sẽ tiếp tục thúc đẩy hình ảnh của Thái Lan như một điểm đến an toàn để thu hút thêm du khách nước ngoài, đặc biệt từ Trung Quốc.

Quan chức TAT trích dẫn một cuộc khảo sát mới đây của Trung Quốc chỉ ra rằng 81,2% khách du lịch nước này ưu tiên vấn đề an toàn khi đi du lịch trong năm 2023, cao hơn gấp đôi so với tỷ lệ 34,7% ở một cuộc khảo sát tương tự năm 2019 trước khi xảy ra đại dịch COVID-19.

Bà Thapanee nhấn mạnh dù Chính phủ Trung Quốc áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt hơn đối với du lịch ra nước ngoài, Thái Lan vẫn nằm trong số các điểm đến ưa thích hàng đầu của du khách Trung Quốc đại lục.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục