BNEWS Chỉ trong 11 tháng qua, đã có khoảng 9,4 triệu lượt khách du lịch nước ngoài đã tới thăm "đất nước Chùa Vàng". Qua đó, Thái Lan gần đạt mục tiêu đón 10 triệu lượt khách du lịch năm nay.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, mục tiêu đón 10 triệu lượt khách du lịch nước ngoài trong năm nay của Thái Lan là hoàn toàn “nằm trong tầm tay”, sau khi số liệu của Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) công bố ngày 2/12 cho thấy trong 11 tháng vừa qua, khoảng 9,4 triệu lượt khách du lịch nước ngoài đã tới thăm "đất nước Chùa Vàng".
Tổng cục trưởng TAT Yuthasak Supasorn cho biết trong mùa cao điểm, Thái Lan hiện đón trung bình 50.000-60.000 lượt du khách nước ngoài mỗi ngày. Tính từ đầu năm đến nay, Malaysia là nguồn cung cấp du khách lớn nhất cho Thái Lan, với 1,5 triệu lượt người.
Bên cạnh đó, cuối năm cũng là thời điểm Thái Lan đón thêm nhiều khách du lịch đến từ những nước xa xôi và có thời tiết lạnh giá như nước Nga.
Ông Yuthasak cho biết mặc dù Nga chưa trở lại trong nhóm 5 nước có đông khách tới Thái Lan nhất, song lượng khách Nga bắt đầu tăng từ tháng 10 vừa qua, sau khi các chuyến bay thẳng tới Bangkok và Phuket được nối trở lại.
Trước đại dịch COVID-19, Nga nằm trong số 5 nước có đông khách du lịch tới Thái Lan nhất với gần 2 triệu lượt khách mỗi năm.
Du lịch đóng góp 18% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho Thái Lan, kể cả trực tiếp và gián tiếp. Do đó, việc hồi sinh ngành du lịch sau đại dịch COVID-19 có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho nước này.
Ngân hàng Trung ương Thái Lan dự báo lượng khách du lịch quốc tế đến nước này có thể đạt 10,5 triệu lượt trong năm nay, 22 triệu lượt trong năm 2023 và 34 triệu lượt trong năm 2024./.
Tin liên quan
Ngân hàng trung ương Thái Lan tăng lãi suất lần thứ 3 liên tiếp
Ngân hàng trung ương Thái Lan (BoT) đã nâng lãi suất cơ bản lần thứ 3 liên tiếp, thêm 0,25 điểm phần trăm trong nỗ lực kiềm chế lạm phát ngày càng tăng và hỗ trợ phục hồi nền kinh tế.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.













