Thái Lan kỳ vọng hưởng lợi từ chính sách bảo hộ của ông Trump

08:23' - 18/02/2017
BNEWS Thái Lan có thể sẽ hưởng lợi gián tiếp từ những chính sách thương mại của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó có việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Thái Lan có thể hưởng lợi từ chính sách bảo hộ của ông Trump. Ảnh minh họa: Reuters
Văn phòng Chiến lược và chính sách thương mại thuộc Bộ Thương mại Thái Lan dự báo xuất khẩu của nước này sẽ tăng từ 2,5% đến 3,5% trong năm nay, cao hơn nhiều so với con số 0,45% của năm 2016, bất chấp chính sách bảo hộ thương mại của ông Trump.

Mỹ có thể sẽ đánh thuế cao hơn vào những mặt hàng nhập khẩu từ các đối tác thương mại lớn của nước này như Trung Quốc và Mexico nhằm giảm thâm hụt thương mại. Vì thế, Thái Lan sẽ có cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu sang Mỹ và Canada để thay thế các nước này. Những mặt hàng xuất khẩu của Thái Lan được dự đoán sẽ hưởng lợi là phụ tùng ô tô, tivi, xe đạp, xe máy, lò nướng, hàng nội thất và các mặt hàng thời trang.

Việc Mỹ rút khỏi TPP cũng sẽ có lợi cho Thái Lan vốn là quốc gia không tham gia hiệp định này do xuất khẩu từ Malaysia và Việt Nam, đều là thành viên của TPP đồng thời là đối thủ cạnh tranh của Thái Lan trên thị trường Mỹ, sẽ không thể có được những lợi thế lớn hơn so với hàng xuất khẩu Thái Lan khi TPP vẫn đang”dậm chân tại chỗ”.

Ông Somkiat Tangkitvanich, Chủ tịch Viện nghiên cứu phát triển Thái Lan, cho rằng nước này ít chịu tác động từ chính sách bảo hộ thương mại của Mỹ hơn so với các quốc gia châu Á khác, do xuất khẩu trực tiếp từ Thái Lan sang Mỹ chỉ chiếm 1% kim ngạch xuất khẩu của nước này, với thặng dư thương mại song phương giữa hai nước chỉ đạt 12 tỷ USD nghiêng về Thái Lan. Tuy nhiên, ông Somkiat cảnh báo Thái Lan nên thận trọng khi đến 70% nền kinh tế nước này phụ thuộc vào xuất khẩu.

Trong trường hợp Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi những rào cản thương mại mà Mỹ có thể đặt ra, Thái Lan sẽ có cơ hội thế chân hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc sẽ chuyển hướng xuất khẩu sang các thị trường châu Á, trong đó có Thái Lan. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Thái xuất khẩu hàng phụ tùng và linh kiện điện tử sang Trung Quốc sẽ chịu ảnh hưởng nếu lượng hàng xuất khẩu sang thị trường Mỹ của Trung Quốc sụt giảm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục