BNEWS Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam cho biết cuộc tổng tuyển cử được mong đợi tại nước này có thể bị lùi đến tháng 2/2018.
Truyền thông Thái Lan ngày 9/2 dẫn lời Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam cho biết cuộc tổng tuyển cử được mong đợi tại nước này có thể bị lùi đến tháng 2/2018.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, phát biểu với các phóng viên, ông Wissanu nêu rõ: “Một năm nữa sẽ có bầu cử”. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thái Lan đã nói thêm rằng việc tổ chức bầu cử sẽ được thực hiện theo đúng lộ trình sửa đổi, phê chuẩn Hiến pháp mới, cũng như các đạo luật liên quan, vì thế sẽ chưa thể ấn định thời điểm chính xác để tổ chức cuộc bỏ phiếu.
Trước đó, ngày 7/2, Phó Thủ tướng Wissanu cho hay bản Hiến pháp mới của nước này sau khi được điều chỉnh sẽ được đệ trình lên để Nhà vua Maha Vajiralongkorn - Rama X phê chuẩn vào ngày 18/2 tới. Thời gian chờ phê chuẩn là 90 ngày.
Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Soạn thảo Hiến pháp (CDC), ông Meechai Ruchupan nhấn mạnh tiến trình soạn thảo 10 đạo luật phát sinh sẽ chỉ có thể hoàn thành vào cuối năm 2017.
Sau khi tiến hành đảo chính vào tháng 5/2014, giới tướng lĩnh quân sự Thái Lan đã đặt ra các mốc thời gian tiến hành tổng tuyển cử lần lượt là vào các năm 2015, 2016 và 2017 theo “lộ trình tới nền dân chủ” do họ vạch ra.
Giải thích cho việc không đưa ra thời điểm cụ thể, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha từng nói rằng lộ trình trên là các bước đi chính trị, chứ không phải lịch trình thời gian cụ thể của từng bước đi./.
Tin liên quan
Kinh tế Thái Lan có thể tăng 3,6% trong năm 2017
Cục Chính sách tài khóa thuộc Bộ Tài chính Thái Lan vừa điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2017 của nước này lên 3,6%.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.











