Thái Lan muốn trở thành nước tiên phong đón du khách sử dụng tiền ảo

13:59' - 20/02/2021
BNEWS Cơ quan Quản lý du lịch Thái Lan (TAT) muốn tiên phong trong chào đón khách du lịch sử dụng tiền ảo, trong đó du khách Nhật Bản là mục tiêu trong giai đoạn thứ nhất.

Mặc dù đã hạ mục tiêu thu hút lượt du khách vào năm nay, TAT vẫn hướng đến sự phục hồi của ngành du lịch sau đại dịch bằng việc nhấn mạnh đến chất lượng, tính sáng tạo.

Theo đó, cơ quan quản lý du lịch của "đất nước chùa Vàng" đã lên kế hoạch nhắm đến các khách hàng tiềm năng có khả năng chi tiêu lớn.

Theo Dalia Research, trong năm 2018, 11% du khách Nhật Bản sử dụng tiền ảo, cao hơn mức trung bình 7% của thế giới, tiếp đó là Đức và Mỹ với 9% du khách sử dụng các đồng tiền mã hoá.

Ngành du lịch Thái Lan chiếm khoảng 20% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này, bị thiệt hại nặng nề do tác động của đại dịch COVID-19.

Phục hồi ngành công nghiệp không khói này đang là một trong những mục tiêu quan trọng trong kế hoạch phục hồi toàn bộ nền kinh tế./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục