BNEWS Chính phủ Thái Lan quyết định tăng thời gian cho phép lưu trú từ 30 ngày lên 90 ngày đối với công dân các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMV) cũng như Trung Quốc nhập cảnh chữa bệnh.
Việc thay đổi chính sách thị thực này được cho là nhằm phục vụ cho mục tiêu biến Thái Lan thành một trung tâm khám chữa bệnh của khu vực.
Phóng viên TTXVN tại Bangkok cho biết quyết định trên được Văn phòng Chính phủ Thái Lan thông báo ngày 12/7 vừa qua và có hiệu lực ngay lập tức.
Theo Phó Thủ tướng Thái Lan Narong Pipatanasai, đây là nhóm nước thứ 2 được hưởng chính sách này. Trước đây chế độ trên chỉ áp dụng cho công dân các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).
Theo chính sách mới, mỗi công dân các nước trên đến Thái Lan theo visa chữa bệnh cũng sẽ được phép có 4 người đi cùng và những người này cũng được hưởng thời hạn lưu trú giống như người đến chữa bệnh.
Ngoài ra, Chính phủ Thái Lan cũng cho phép công dân 14 nước khác (Australia, Nhật Bản, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Anh, Canada và Mỹ) được có thời gian lưu trú tại Thái Lan đến 10 năm. Những người này đầu tiên sẽ được cấp visa 5 năm sau đó được gia hạn thêm 5 năm nữa. Chính sách này cũng áp dụng với vợ/chồng và con cái dưới 20 tuổi của họ.
Phó Thủ tướng Thái Lan Tanasak Patimapragon cho biết chính phủ nước này đang nỗ lực thúc đẩy hoạt động du lịch y tế với mục tiêu biến Thái Lan trở thành một trung tâm khám chữa bệnh đẳng cấp thế giới. Nhiều chính sách đã được triển khai để nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.
Việc thay đổi chính sách thị thực trên là nhằm khuyến khích công dân các nước đến Thái Lan điều trị y tế và chăm sóc sức khỏe. Ông cũng cho biết, Bộ Y tế và Bộ Du lịch – Thể thao của Thái Lan đã được giao nhiệm vụ phối hợp thực hiện chiến lược 10 năm (từ 2017-2026) để biến quốc gia Đông Nam Á thành trung tâm khám chữa bệnh của khu vực./.
Tin liên quan
Đồng baht tăng giá ảnh hưởng đến xuất khẩu cá ngừ đóng hộp của Thái Lan
Hiệp hội Công nghiệp Cá ngừ Thái Lan ngày 10/7 cảnh báo rằng, việc đồng baht tăng giá so với đồng USD có thể khiến ngành xuất khẩu cá ngừ đóng hộp sẽ không hoàn thành mục tiêu đề ra trước đó.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.











