Thâm hụt ngân sách của Brazil cao kỷ lục

08:08' - 31/01/2021
BNEWS Theo Bộ Tài chính Brazil, thâm hụt ngân sách ban đầu (trước khi trả nợ) trong năm 2020 đã lên tới 743 tỷ real (gần 137 tỷ USD), mức kỷ lục trong lịch sử tài chính công của quốc gia Nam Mỹ này.

Theo Bộ Tài chính Brazil, thâm hụt ngân sách ban đầu của Brazil vào năm ngoái tương đương khoảng 10% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tăng tới 666% so với năm 2019. Tuy nhiên, mức thâm hụt này vẫn thấp hơn dự báo được Chính phủ Brazil đưa ra trước đó là 831,8 tỷ real (hơn 153 tỷ USD).

Bộ Tài chính Brazil cho biết, chỉ tính riêng chi phí công liên quan đến các chương trình hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Chính phủ Brazil đã giải ngân 539,6 tỷ real (gần 99,3 tỷ USD).

Vào tháng 4/2020 khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại Brazil, chính phủ nước này hỗ trợ cho mỗi cá nhân trong diện lao động không chính thức và thất nghiệp một khoản trợ cấp 600 real (110 USD)/tháng trong vòng ba tháng.

Sau khi đánh giá diễn biến dịch COVID-19, Chính phủ Brazil quyết định gia hạn chương trình trên cho tới hết năm 2020 với mức hỗ trợ 600 real/tháng trong tháng 7-8/2020 và  giảm xuống còn 300 real/tháng trong giai đoạn 4 tháng cuối năm.

Tổng cộng, hơn 67 triệu người Brazil được hưởng lợi từ khoản viện trợ trên, giúp nhiều gia đình tạm thời thoát khỏi tình trạng nghèo đói cùng cực. Đây là lý do khiến nhiều cá nhân và tổ chức lên tiếng yêu cầu Chính phủ Brazil duy trì chương trình viện trợ này trong năm 2021.

Bộ trưởng Kinh tế Brazil Paulo Guedes vào cuối năm ngoái tuyên bố Chính phủ Brazil sẵn sàng hỗ trợ tài khóa khẩn cấp cho nền kinh tế trong năm 2021 ở mức tương đương 4% GDP trong trường hợp quốc gia Nam Mỹ này phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19 thứ hai./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục