Thâm hụt ngân sách của Pháp năm 2021 có thể ở mức gần 7% GDP

08:11' - 17/01/2022
BNEWS Bộ trưởng Ngân sách Pháp Oliver Dussopt cho biết, kinh tế nước này trong năm 2011 phục hồi mạnh mẽ hơn dự kiến có nghĩa là thâm hụt ngân sách sẽ tốt hơn so với kế hoạch đề ra.

Chính phủ Pháp đã xây dựng kế hoạch ngân sách với kỳ vọng nền kinh tế này sẽ tăng trưởng 6,25% trong năm 2021, nhưng các dấu hiệu gần đây nhất cho thấy con số này có thể vào khoảng 6,7%.

Chính phủ Pháp đang rót 100 tỷ euro (114 tỷ USD) vào nền kinh tế, chủ yếu là đầu tư công, như một phần của kế hoạch phục hồi từ đại dịch và cũng đã triển khai một số khoản tài trợ khẩn cấp cho các hộ gia đình có thu nhập thấp trong năm ngoái phải vật lộn với lạm phát gia tăng.
Bộ Tài chính Pháp dự báo thâm hụt ngân sách sẽ giảm tiếp trong năm 2022 xuống 5% GDP và trở lại dưới mức trần thâm hụt của Liên minh châu Âu là 3% GDP vào năm 2027.
Theo Bộ trưởng Ngân sách Olivier Dussopt, sự phục hồi mạnh mẽ hơn dự kiến có nghĩa là thâm hụt của nhà nước có khả năng sẽ tốt hơn dự kiến, ở mức 171 tỷ euro, thấp hơn 34,5 tỷ euro ước tính trước đó./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục