Thâm hụt thương mại của Mexico có thể sẽ tiếp tục tăng

21:41' - 01/05/2016
BNEWS Trong quý I/2016, kim ngạch xuất khẩu dầu khí của nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh này giảm 44,8% xuống còn 3,64 tỷ USD.
Viện Địa lý và Thống kê Quốc gia Mexico (INEGI) cho hay trong quý I/2016, kim ngạch xuất khẩu dầu khí của nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh này giảm 44,8% xuống còn 3,64 tỷ USD, đưa thâm hụt thương mại trong ba tháng đầu năm lên 4,01 tỷ USD. 

Sự sụt giảm trong kim ngạch xuất khẩu dầu khí diễn ra phù hợp với bối cảnh kim ngạch xuất khẩu nói chung của Mexico đều giảm, xuống mức 85,1 tỷ USD trong ba tháng đầu năm, thấp hơn gần 6% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng phi dầu mỏ cũng giảm gần 3%, xuống 81,6 tỷ USD. 

Trong năm 2015, thâm hụt thương mại của Mexico lên tới 14,4 tỷ USD, tăng 407% so với năm 2014. Con số này của năm 2016 được dự báo sẽ còn tăng, do giá và lượng dầu khí xuất khẩu của nước này tiếp tục đi xuống, buộc chính phủ Liên bang phải điều chỉnh tốc độ tăng trưởng GDP xuống 2,6-3,6% cho cả năm 2016.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục