Thặng dư tài khoản vãng lai của Hàn Quốc tiếp tục tăng

10:15' - 07/07/2021
BNEWS Theo BoK, thặng dư tài khoản vãng lai của Hàn Quốc trong tháng 5/2021 đã đạt 10,97 tỷ USD, tăng so với mức thặng dư 1,91 tỷ USD trong tháng trước đó.
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 7/7 công bố số liệu cho thấy thặng dư tài khoản vãng lai của Hàn Quốc đã tiếp tục tăng trong tháng 5/2021 khi hoạt động xuất khẩu vẫn tăng mạnh và các chi nhánh ở nước ngoài của các doanh nghiệp chuyển lợi nhuận về nước.

Theo BoK, thặng dư tài khoản vãng lai của Hàn Quốc trong tháng 5/2021 đã đạt 10,97 tỷ USD, tăng so với mức thặng dư 1,91 tỷ USD trong tháng trước đó. Kể từ khi Hàn Quốc ghi nhận mức thâm hụt tài khoản vãng lai 3,33 tỷ USD hồi tháng 4/2020, mức lớn nhất trong gần một thập niên do hoạt động xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi đại dịch, tài khoản vãng lai của nước này đã đạt thặng dư trở lại.

Xuất khẩu, chiếm khoảng 50% nền kinh tế Hàn Quốc, đã tăng 45,6% so với cùng kỳ năm 2020 lên 50,7 tỷ USD nhờ nhu cầu đối với chip và ô tô tăng mạnh. Còn nhập khẩu tăng 37,9% lên 47,8 tỷ USD, dẫn đến thặng dư thương mại 2,93 tỷ USD. Đây là tháng thặng dư thương mại thứ 13 liên tiếp của Hàn Quốc.

Hoạt động xuất khẩu đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch nhưng tốc độ sụt giảm đã thu hẹp kể từ tháng 6/2020 trong bối cảnh các nền kinh tế lớn dần nối lại các hoạt động kinh tế và dỡ bỏ dần những biện pháp phong tỏa biên giới./.

>>Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc giảm trong tháng 6/2021 do đồng USD mạnh

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục