BNEWS Đại sứ Cao Trần Quốc Hải khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Israel luôn sẵn sàng làm cầu nối hợp tác, đầu tư giữa Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành khác trong cả nước với Israel.
Đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu, trong chương trình làm việc của đoàn từ ngày từ ngày 21 đến 25/5, đã đến thăm và gặp gỡ Đại Sứ quán Việt Nam tại Israel chiều 21/5.
Tại buổi thăm và gặp gỡ với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Đại sứ Việt Nam tại Israel Cao Trần Quốc Hải đã báo cáo với đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và đoàn đại biểu những nét chính về quan hệ Việt Nam - Israel trong năm qua, cũng như về hoạt động và công việc của Đại Sứ quán Việt Nam tại Israel trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Israel hiện phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực.Hai nước đã nhất trí nâng kim ngạch thương mại song phương lên 3 tỷ USD và tháng Sáu tới sẽ tiếp tục tiến hành đàm phán vòng 5 Hiệp định thương mại tự do giữa hai nước. Ngoài ra, Israel cũng rất muốn phía Việt Nam mở đường bay thẳng sang nước bạn.
Đại sứ Cao Trần Quốc Hải khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Israel luôn sẵn sàng làm cầu nối hợp tác, đầu tư giữa Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành khác trong cả nước với Israel. Đại sứ cũng điểm một số nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội tại Israel và khu vực Trung Đông hiện nay.Đại sứ cho biết hiện Việt Nam đang đẩy mạnh hợp tác công nghệ khoa học với Israel. Cụ thể trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đã có rất nhiều tập đoàn lớn của Việt Nam đã và đang sử dụng công nghệ của Israel để phát triển như tập đoàn Vingroup, TH True Milk và Hoàng Anh Gia Lai...
Đại sứ cho biết thêm, Israel là một đất nước nhỏ và không có tài nguyên, đổi lại Israel có một nền khoa học và công nghệ hiện đại và rất phát triển trên tất cả lĩnh vực, nhờ vậy từ một đất nước có đến 60% diện tích là sa mạc, mà hiện giờ Israel trở thành một nước xuất khẩu hoa và nông sản ra thế giới.
Ngoài vấn đề hợp tác về khoa học kỹ thuật, Việt Nam còn có thể tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về vấn đề lao động với Israel. Đại sứ cho biết nhiều năm qua đã có khoảng hơn 1,300 lao động Việt Nam sang làm việc tại nước bạn.
Tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cũng đặt câu hỏi với Đại sứ Cao Trần Quốc Hải tại sao Israel lại có thể trở thành một cường quốc công nghệ trên một đất nước toàn sa mạc như vậy.Trả lời câu hỏi, Đại sứ cho biết trước hết phải kể đến tố chất của người Do Thái, vốn rất thông minh, và tiếp đến là ý chí quyết tâm vượt khó của họ.
Khi những người Do Thái quay về lập quốc năm 1948 đã quyết chí khôi phục lại nhà nước Do Thái, vậy thì chỉ bằng con đường duy nhất là phải áp dụng khoa học công nghệ vào thực tế, nhờ vậy đất nước Israel mới có được như ngày nay.
Trao đổi với Đại sứ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết chuyến thăm lần này của đoàn đến Israel không chỉ nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Israel, mà còn tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật, kể cả ý chí quyết tâm của Israel về xây dựng đô thị thông minh, ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp, về khởi nghiệp sáng tạo và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp của Israel. Kết thúc buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn Đại sứ Cao Trần Quốc Hải cùng các cán bộ Đại sứ quán đã hỗ trợ tích cực cho chuyến công tác của đoàn tại Israel.Tin liên quan
Cơ hội để doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Israel
Việt Nam và Israel đã xây dựng mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Điểm nhấn trong quan hệ Việt Nam –Israel, đó là kinh tế thương mại.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam6 năm thực thi EVFTA: Tái định hình dòng chảy thương mại
EVFTA đã tái định hình dòng chảy thương mại, bồi đắp niềm tin kinh doanh và đưa Việt Nam trở thành một trong những “neo kinh tế” quan trọng hàng đầu của châu Âu tại châu Á.
-
Kinh tế Việt NamPhát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
-
Kinh tế Việt NamThúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại giữa các địa phương Việt Nam và Cộng hòa Séc
Đoàn công tác lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng do Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Cộng hòa Séc, nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai bên.
-
Kinh tế Việt NamBộ Công Thương ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trọng tâm giai đoạn 2026-2030
Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng vừa ký Quyết định số 1936/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trọng tâm của Bộ Công Thương giai đoạn 2026-2030.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc.
-
Kinh tế Việt NamĐổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quyết định về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế nhà nước TP. Hồ Chí Minh: Chuyển từ quy mô sang hiệu quả
Số lượng doanh nghiệp giảm nhưng quy mô vốn và hiệu quả sử dụng nguồn lực tiếp tục cải thiện, đặt ra yêu cầu lớn hơn về vai trò dẫn dắt trong các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến.
-
Kinh tế Việt NamCao tốc Mỹ An - Cao Lãnh phấn đấu về đích sớm 5 tháng
Đến cuối tháng 7/2026, dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh đạt hơn 25% giá trị hợp đồng, nhiều hạng mục cầu, đường được triển khai đồng loạt, hướng tới mục tiêu hoàn thành sớm hơn kế hoạch từ 4-5 tháng.










