Thành phố Manhattan lên kế hoạch hồi sinh ngành dệt may
Một nhóm các doanh nghiệp, chủ cho thuê đất, các nhà thiết kế và các chính trị gia chính quyền thành phố Manhattan (New York) đã lên kế hoạch bảo vệ những gì còn lại của ngành công nghiệp dệt may tại một khu vực lân cận, nơi hiện còn khoảng 5.000 nhân công vẫn đang làm việc tại các xưởng phục vụ chủ yếu cho các mẫu mã thiết kế hiện đại hơn.
Mặc dù, chính quyền thành phố Manhattan vẫn muốn dành ít nhất một diện tích đất khoảng 300.000 foot vuông (1 foot vuông = 0,0929m2) cho các doanh nghiệp dệt may, nhưng đồng thời cũng khuyến khích các doanh nghiệp lĩnh vực mới khác đầu tư vào nơi đây.Các chủ sở hữu đất cũng đã cam kết sẽ cấp 300.000 foot vuông cho các doanh nghiệp sản xuất quần áo. Hiện tại, diện tích dành cho các nhà máy dệt may đã bị thu hẹp hàng triệu foot vuông so với thời kỳ phát triển mạnh mẽ của ngành này trong những năm 1920 - 1960.
Nếu kế hoạch này được Hội đồng Thành phố thông qua, sẽ chuyển khu vực được quy hoạch năm 1987 (vốn dành 4 triệu foot vuông cho khu vực dệt may của thành phố) cho các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm quần áo, đồ trang sức.Theo Cơ quan Phát triển Kinh tế của New York (EDC), hiện các xưởng dệt may chỉ có diện tích khoảng 700.000 foot vuông. Người phát ngôn của EDC, Stephanie Baez cho biết nếu không có sự can thiệp của chính quyền thành phố thì chưa rõ liệu các công việc hiện tại có được tiếp tục duy trì hay không.
Cuộc bỏ phiếu về kế hoạch nói trên tại Hội đồng Thành phố Manhattan được dự kiến diễn ra trong vài tháng tới sau khi có những cân nhắc, đánh giá cụ thể.Theo kiến nghị này, các chủ cho thuê đất sẽ được hoãn việc đóng thuế nếu dành ít nhất 25.000 foot vuông trong một tòa nhà cho các xưởng sản xuất, với hợp đồng cho thuê bất động sản ít nhất là 15 năm.
Thành phố cũng sẽ dành 20 triệu USD để mua lại một tòa nhà để dành cho các xưởng sản xuất. Kiến nghị này được cho là có sự nhượng bộ so với kế hoạch trước đó đã không được thông qua do vấp phải sự phản đối từ các đại diện ngành công nghiệp thiết kế thời trang, các rạp hát của Thành phố New York.
Bà Gabrielle Ferrara, chủ doanh nghiệp Ferrara Manufacturing, cho biết rất lo lắng do có đến 2/3 diện tích bất động sản dành cho ngành dệt may là được thuê với hợp đồng kéo dài chỉ vài tháng đến 1 năm, rất khó để doanh nghiệp an tâm sản xuất. Chính quyền thành phố cần phải làm gì đó để ổn định lại ngành công nghiệp đang chết dần này. Những năm 1960 của thế kỷ trước, rất nhiều quần áo bán tại Mỹ được sản xuất tại khu vực dệt may của Manhattan. Hiện tại, khu vực này đã được chính quyền thành phố đã đề xuất tạo một “khu vực không gian sản xuất quần áo” kéo dài từ đường thứ 35 đến đường 40, ngay sát phía Nam của Quảng trường Thời đại, và từ nhà hát Broadway đến Đại lộ thứ Chín./.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
CPTPP và EVFTA tạo sức hút đầu tư vào dệt may Việt Nam
17:25' - 02/08/2018
Nửa đầu năm 2018, nhiều dự án đầu tư lớn đã được triển khai như Nhà máy kéo sợi len lông cừu hiện đại bậc nhất thế giới do Đức đầu tư tại Đà Lạt hay Nhà máy sản xuất chỉ của Mỹ tại Đồng Nai
-
Kinh tế Việt Nam
Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung: Những vấn đề đặt ra đối với ngành dệt may và da giày
13:12' - 19/07/2018
Về cơ bản, các đơn hàng xuất khẩu trong năm 2018 đã được ký kết trước thời điểm cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc nên sẽ không bị ảnh hưởng.
-
Hàng hoá
Để sản phẩm dệt may chinh phục thị trường Australia
10:32' - 02/06/2018
Để sản phẩm dệt may Việt Nam tiếp tục thâm nhập vào thị trường này, doanh nghiệp Việt Nam cần thực hiện nhiều giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu cũng như xu hướng của cư dân Australia.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Xung đột Trung Đông và tác động kinh tế: Cước vận tải hàng không tăng vọt
15:13'
Chi phí vận tải hàng không toàn cầu đang leo thang với tốc độ chóng mặt kể từ khi xung đột giữa Mỹ - Israel (Ix-ra-en) và Iran bùng nổ.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ khởi động cuộc điều tra thương mại thứ hai nhằm khôi phục chính sách thuế quan
11:30'
Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ngày 12/3 thông báo khởi động cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 liên quan đến lao động cưỡng bức tại 60 nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ tạm thời cho phép mua dầu Nga trên biển
09:41'
Bộ Tài chính Mỹ ngày 12/3 (giờ địa phương) đã ban hành giấy phép có thời hạn 30 ngày, cho phép các quốc gia được mua dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga hiện đang mắc kẹt trên biển.
-
Kinh tế Thế giới
Khi giá dầu không còn là "bạn đồng hành" của tiền tệ các thị trường mới nổi
08:52'
Xung đột tại Iran khiến giá dầu Brent tăng vọt, trong khi tiền tệ các thị trường mới nổi lao dốc, phá vỡ mối tương quan truyền thống và ghi nhận mức nghịch biến sâu nhất trong gần ba thập kỷ.
-
Kinh tế Thế giới
Xung đột tại Trung Đông: Giá dầu tăng vọt lên mức cao nhất trong gần 4 năm
08:52'
Căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng - mức cao nhất trong gần 4 năm qua, làm dấy lên lo ngại về cú sốc nguồn cung năng lượng và nguy cơ lạm phát toàn cầu gia tăng.
-
Kinh tế Thế giới
Triển vọng thương mại không mấy sáng sủa của Canada
08:51'
Thâm hụt thương mại hàng hóa của Canada trong tháng 1/2026 tăng lên 3,65 tỷ CAD khi xuất khẩu giảm mạnh, đặc biệt ở nhóm ô tô và phụ tùng, phản ánh dấu hiệu chững lại của hoạt động thương mại đầu năm.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ dự kiến hộ tống tàu qua eo biển Hormuz
08:18'
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 12/3 nói với Sky News rằng Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu hộ tống các tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz ngay khi “có thể về mặt quân sự”.
-
Kinh tế Thế giới
Lãnh đạo mới của Iran ra lệnh tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz
08:15'
Đại giáo chủ mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, đã ra thông điệp đầu tiên kể từ khi nhậm chức, kêu gọi phản kháng, đồng thời ra lệnh tiếp tục đóng cửa tuyến đường thủy quan trọng qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/3/2026
21:54' - 12/03/2026
Dưới đây là một số thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/3/2026.
