Trung tâm Tài chính quốc tế: Mở “sân chơi” cho doanh nghiệp Việt đổi mới sáng tạo

21:18' - 24/10/2025
BNEWS Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM không chỉ hút vốn, mà còn phải là hạ tầng thể chế giúp doanh nghiệp Việt đổi mới, sáng tạo và vươn tầm thế giới.
Một Trung tâm Tài chính quốc tế không chỉ là nơi luân chuyển vốn, mà còn là nơi khởi nguồn cho hoạt động đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp. Với TP. Hồ Chí Minh, bài toán là làm sao để doanh nghiệp Việt có thể lớn lên ngay trên "sân nhà" bằng cơ chế mở và tinh thần đổi mới.

Đây là thông tin tại Tọa đàm tham vấn ý kiến xây dựng hệ sinh thái công nghệ tài chính trong Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, do Viện Nghiên cứu Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HIDS) tổ chức chiều 24/10.* Doanh nghiệp Việt cần "sân chơi"

Câu chuyện của Sky Mavis – "kỳ lân" công nghệ đứng sau dự án Axie Infinity là minh chứng sinh động cho khát vọng đó. Dù được xem là một trong những dự án nổi bật nhất của Việt Nam trong lĩnh vực Web3, song khi tìm kiếm thông tin, nhiều người lại thấy Sky Mavis được được đăng ký kinh doanh tại Singapore.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Thành Trung, Nhà đồng sáng lập của Sky Mavis cho biết đây là câu hỏi ông thường xuyên nhận được, nhưng trước đây phải tránh trả lời vì tính nhạy cảm.

Theo ông, khi doanh nghiệp gọi được nguồn vốn lớn từ các quỹ quốc tế, việc mở rộng đầu tư và luân chuyển dòng tiền xuyên biên giới là điều tất yếu. Nếu môi trường trong nước chưa đủ thuận lợi, doanh nghiệp buộc phải tìm đến những thị trường tài chính linh hoạt hơn để đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn.

Ông Trung cho rằng, đây cũng là lý do nhiều startup Việt, đặc biệt là các công ty gọi vốn quốc tế, chọn Singapore làm nơi đăng ký pháp nhân. Không ít nhà đầu tư yêu cầu doanh nghiệp phải có pháp nhân tại Singapore để thuận tiện cho việc rút vốn hoặc niêm yết sau này. Đây không phải là lựa chọn muốn hay không, mà là bài toán sinh tồn đối với startup Việt trong hành trình phát triển.

"Nếu Việt Nam trở thành một trung tâm tài chính – công nghệ cởi mở, đó sẽ là "bàn đạp" quan trọng giúp doanh nghiệp Việt vươn ra quốc tế, thay vì phải tìm chỗ đứng ở các thị trường khác. Được vận hành trong một môi trường quen thuộc, có hành lang pháp lý rõ ràng và được nhìn nhận đúng với giá trị thực là điều mà bất kỳ startup nào cũng mong muốn", ông Trung chia sẻ.

Sky Mavis kỳ vọng khi Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam đi vào vận hành, các doanh nghiệp Web3, fintech và blockchain sẽ có không gian pháp lý rõ ràng hơn, được hoạt động minh bạch, hợp pháp và sáng tạo.

Đằng sau những tựa game blockchain nổi tiếng, Sky Mavis đang xây dựng nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) giúp người dùng giao dịch và thanh toán xuyên biên giới mà không cần qua ngân hàng, mở ra hướng đi cho tài chính toàn diện trong kỷ nguyên số.

Hiện chợ NFT của Sky Mavis nằm trong nhóm có khối lượng giao dịch lớn nhất thế giới, với tổng giá trị vượt 4,3 tỷ USD. Thành công này cho thấy công nghệ tài chính Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh ở tầm quốc tế, nếu có một "sân chơi" đủ mở và chính sách đủ cởi mở.

Không chỉ Sky Mavis, Kyber Network – một startup DeFi khác của Việt Nam cũng đang gặp nhiều khó khăn khi vận hành trong nước. Vừa qua, Kyber Network đã tạm ngừng cung cấp dịch vụ tại Việt Nam để chờ khung pháp lý về tài sản số rõ ràng hơn từ cơ quan quản lý.

Ông Trần Huy Vũ, Nhà đồng sáng lập và CEO của Kyber Network cho biết, Kyber Network luôn mong muốn được đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái số của đất nước nói chung và của TP. Hồ Chí Minh nói riêng. Tuy nhiên, hiện nay, các doanh nghiệp như Kyber Network vẫn chưa thực sự nắm rõ phạm vi hoạt động của mình — cụ thể là được phép triển khai những dịch vụ nào, trách nhiệm pháp lý ra sao, cũng như mức độ mở cửa đối với dòng tiền quốc tế, đặc biệt là dòng tiền từ Việt Nam ra nước ngoài.

Theo vị này, trong lĩnh vực tài chính phi tập trung, ranh giới giữa các quốc gia ngày càng trở nên mờ nhạt. Do đó, việc xác định và hướng dẫn rõ ràng khung pháp lý là điều mà cộng đồng doanh nghiệp rất mong được Nhà nước và các cơ quan chức năng hỗ trợ, nhằm tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển dài hạn.
 
* Minh bạch và linh hoạt – nền tảng cho dòng vốn và đổi mới

Những câu chuyện trên cho thấy: doanh nghiệp Việt sẵn sàng đổi mới, nhưng họ cần một môi trường minh bạch, an toàn và linh hoạt để vận hành. Đây chính là vai trò cốt lõi mà Trung tâm Tài chính quốc tế  Việt Nam ở TP. Hồ Chí Minh phải đảm nhận – không chỉ là "điểm đến" của dòng vốn, mà là hạ tầng thể chế cho đổi mới sáng tạo.

Để xây dựng hệ sinh thái công nghệ tài chính cho Trung tâm Tài chính quốc tế, bà Nguyễn Phương Ly, Giám đốc dự án Viện Tony Blair tại Việt Nam cho rằng, điều quan trọng đầu tiên là phải tạo được "sân chơi" cho chính các doanh nghiệp trong nước.

Theo bà Nguyễn Phương Ly, rõ ràng, các startup và doanh nghiệp Việt đều mong muốn có cơ hội phát triển ngay trên "sân nhà" của mình. Vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng rằng các cơ chế trong Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp trong nước phát triển, đồng thời thu hút các nhà đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài cùng tham gia, đóng góp cho sự phát triển của hệ sinh thái tài chính tại Việt Nam.

Một yếu tố quan trọng khác là khả năng lan tỏa của Trung tâm Tài chính quốc tế đối với nền kinh tế nói chung. Đại diện Viện Tony Blair cho rằng, qua quá trình nghiên cứu và quan sát, có thể thấy tác động lan tỏa này hiện vẫn chưa thật sự rõ nét. Trong thời gian tới, khi các Nghị định và chính sách liên quan đến phát triển lĩnh vực fintech và đổi mới sáng tạo tiếp tục được hoàn thiện, đây sẽ là nội dung cần được bàn thảo và làm rõ hơn, nhằm bảo đảm trung tâm tài chính có thể tạo động lực thúc đẩy cho toàn bộ nền kinh tế.

Bên cạnh đó, an toàn trong giao dịch và vận hành cũng là yếu tố then chốt, đặc biệt đối với nhà đầu tư và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài sản số, crypto.

"Kinh nghiệm từ Trung tâm Tài chính quốc tế Dubai (DFC) cho thấy, chính việc đảm bảo tính minh bạch và an toàn cao trong các giao dịch blockchain và Web3 đã giúp DFC trở thành một trong những trung tâm dẫn đầu toàn cầu về công nghệ tài chính. Đây cũng là bài học để Việt Nam có thể học hỏi trong quá trình phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế", bà Ly nói.

Từ góc nhìn nhà đầu tư, ông Qin En Looi, Đối tác điều hành Onigiri Capital cho rằng, Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng trong khu vực. Điều khiến họ đặc biệt quan tâm đến Việt Nam không chỉ nằm ở tiềm năng trở thành một trung tâm tài chính của khu vực, mà còn ở chất lượng nguồn nhân lực đang sở hữu.

Theo ông Qin En Looi, trong khu vực Đông Nam Á, hiếm có quốc gia nào sở hữu lực lượng nhân tài kỹ thuật vừa dồi dào vừa có chiều sâu như Việt Nam. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp công nghệ thành công đã được hình thành và phát triển mạnh mẽ tại đây.

Vị này cho rằng, sự kết hợp giữa tiềm năng trở thành trung tâm tài chính và nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao chính là nền tảng đầy hứa hẹn, mở ra cơ hội để các nhà đầu tư quốc tế tăng cường rót vốn và đồng hành cùng các doanh nghiệp, con người Việt Nam trong chặng đường phát triển sắp tới.

Tại tọa đàm, ông Vũ Chí Kiên, Phó Viện trưởng HIDS cho biết, Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam đã nhấn mạnh vai trò của kinh tế số, đổi mới sáng tạo và tài sản số – những trụ cột được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới trong thời gian tới.

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế nhằm thu hút đầu tư, mở rộng thị trường tài chính hiện đại, đẩy mạnh kết nối quốc tế và ứng dụng các mô hình tài chính số tiên tiến. Thành phố kỳ vọng trở thành một trong 100 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới trong tương lai.

Hiện Chính phủ đang hoàn thiện 8 Nghị định hướng dẫn vận hành, trong đó fintech và đổi mới sáng tạo được xác định là lĩnh vực ưu tiên, hưởng cơ chế chính sách đặc biệt. Khi thể chế được khai mở và hạ tầng chính sách được định hình, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam được kỳ vọng không chỉ là biểu tượng hội nhập tài chính toàn cầu, mà còn là nền tảng để doanh nghiệp Việt đổi mới, sáng tạo và vươn tầm thế giới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục