Thành phố New York (Mỹ) thúc đẩy tiêm chủng vaccine ở trẻ em

07:57' - 14/12/2021
BNEWS Từ ngày 14/12, một số quy định tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 bắt buộc sẽ chính thức có hiệu lực ở thành phố New York của Mỹ.

Từ ngày 14/12, một số quy định tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 bắt buộc sẽ chính thức có hiệu lực ở thành phố New York của Mỹ, đúng 1 năm sau khi y tá Sandra Lindsay trở thành công dân Mỹ đầu tiên được tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer.

Theo đó, trẻ em từ 5 đến 11 tuổi sẽ được tiêm ít nhất 1 mũi từ 14/12 và trẻ em từ 12 tuổi trở lên sẽ phải tiêm chủng đầy đủ từ 27/12 để vào nhà hàng và tham gia các hoạt động ngoại khóa tại trường.

Chính quyền thành phố đông dân nhất nước Mỹ cũng ấn định 27/12 là thời hạn chót để toàn bộ 184.000 doanh nghiệp trong thành phố phải yêu cầu nhân viên xuất trình bằng chứng đã tiêm chủng.

Phát biểu họp báo, Thị trưởng New York Bill de Blasio khẳng định tính đến ngày 13/12, đã có 90% dân số trưởng thành ở New York tiêm ít nhất 1 mũi. Ông cho biết sẽ tiếp tục khuyến khích mọi người tiêm mũi thứ 2, mũi tăng cường và hướng đến tiêm chủng ở trẻ em.

Theo thống kê, hiện mới chỉ 31% trẻ em thành phố New York từ 5 đến 12 tuổi tiêm ít nhất 1 mũi và 19% đã tiêm chủng đầy đủ. Trước trình trạng số ca mắc COVID-19 gia tăng trở lại, Thống đốc bang New York Kathy Hochul đã tạm thời áp đặt trở lại yêu cầu đeo khẩu trang bên trong doanh nghiệp và những địa điểm không cần xuất trình chứng nhận tiêm chủng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục