BNEWS Ngày 12/11, Ngân hàng trung ương Indonesia (BI) cho biết, các giao dịch thanh toán bằng nội tệ (LCS) giữa các doanh nghiệp Indonesia và Nhật Bản đã tăng mạnh từ đầu năm nay.
Cụ thể, giá trị của các giao dịch bằng nội tệ giữa hai nước đã đạt 109,4 triệu USD trong 10 tháng qua, tương đương 1.500 tỷ rupiah mỗi tháng, tăng hơn gấp 10 lần so với mức 9,8 triệu USD mỗi tháng vào cùng kỳ năm ngoái.
Phó thống đốc BI Destry Damayanti cho biết, việc sử dụng nội tệ làm công cụ giao dịch được thực hiện nhằm mục đích thúc đẩy phục hồi kinh tế quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và đầu tư.Trong một tuyên bố chính thức, ông Destry cho hay Nhật Bản hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Indonesia về xuất khẩu và thứ 3 về nhập khẩu. Với việc hợp tác LCS, khối lượng và giá trị thương mại và đầu tư giữa hai nước được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.
Ngoài Nhật Bản, hiện Indonesia cũng đang hợp tác với Thái Lan, Malaysia và Trung Quốc trong lĩnh vực LCS. Ông Destry tin tưởng rằng LCS có thể giúp giảm phụ thuộc vào các giao dịch bằng tiền mặt. Vụ trưởng Phát triển Thị trường Tài chính của BI, ông Donny Hutabarat cho biết thêm rằng chính sách LCS là một phần của Kế hoạch chi tiết phát triển thị trường tiền tệ (BBPU) tới năm 2025.Về mặt kỹ thuật, những giao dịch này được xử lý trực tiếp bằng đồng rupiah và yen mà không cần chuyển đổi sang đồng USD, thông qua các đại lý tiền tệ chéo được chỉ định (ACCD).
BI cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi để các ngân hàng ở Indonesia tham gia cùng các ACCD nhằm hỗ trợ triển khai LCS, đồng thời sẽ tiếp tục thúc đẩy các giao dịch LCS hiệu quả hơn với tỷ giá chuẩn.Hồi tháng 8/2021, BI và Bộ Tài chính Nhật Bản (JMOF) đã nhất trí tăng cường khuôn khổ cho các LCS giữa hai nước bằng đồng rupiah và yen theo Biên bản ghi nhớ được ký kết vào ngày 5/12/2019.
Thỏa thuận trên có hiệu lực từ ngày 5/8 bao gồm mở rộng các công cụ phòng ngừa rủi ro, thực hiện bảo hiểm rủi ro dựa trên các dự báo thương mại và đầu tư, tăng tính linh hoạt trong việc chuyển tiền cho các tài khoản rupiah ở Nhật Bản và tăng trần giao dịch lên mức 500.000 USD.Thỏa thuận này là một phần trong nỗ lực chung của BI và JMOF nhằm tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô cũng như khuyến khích sử dụng nội tệ rộng rãi hơn cho các giao dịch giữa doanh nghiệp và người dân hai nước.
Hiện BI đang tiến hành thương thảo về LCS với một số nước, trong đó có hai nước láng giềng Philippines và Singapore. Theo thống kê, giao dịch bằng đồng nội tệ với Malaysia chiếm 4,1% tổng kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước vào năm 2020, tăng mạnh so với mức 3% và 1,4% trong hai năm trước đó.Trong khi đó, tỷ lệ này cũng tăng từ mức 0,6% năm 2018 lên 1% năm 2020 đối với Thái Lan./.
Tin liên quan
UAE sẽ đầu tư 10 tỷ USD vào thủ đô mới của Indonesia
Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) sẽ đầu tư 10 tỷ USD vào dự án xây dựng thủ đô mới (IKN) của Indonesia.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chínhNepal cần hàng tỷ USD để khắc phục hậu quả lũ lụt
Trao đổi với Bloomberg Television, Bộ trưởng Wagle cho biết tổng thiệt hại và tổn thất, sau khi được thống kê đầy đủ trong khoảng một tuần nữa, có thể lên tới ít nhất vài tỷ USD.
-
Tài chínhThuế TP. Hồ Chí Minh cam kết tháo gỡ tận gốc vướng mắc cho doanh nghiệp lớn
Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của ngành Thuế là lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ; chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy phục vụ.
-
Tài chínhBộ Tài chính số hóa quản lý, xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp
Ngày 28/8, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tập huấn Phần mềm tổng hợp, báo cáo kết quả sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.
-
Tài chínhGỡ vướng, siết gian lận để làm sạch mã số thuế
Chiến dịch hướng tới xử lý các mã số thuế tồn đọng, đồng thời phân loại rõ những doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực tế còn hoạt động với những trường hợp đã rời khỏi thị trường.
-
Tài chínhKhơi thông nguồn lực tài chính cho chuyển đổi xanh Đồng bằng sông Cửu Long
Ngày 26/8, tại Vĩnh Long, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Nguồn lực tài chính cho chuyển đổi xanh và phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.
-
Tài chínhThâm hụt ngân sách của Đức vượt ngưỡng 3% GDP
Phần lớn mức thâm hụt đến từ ngân sách liên bang. Chính quyền liên bang ghi nhận thiếu hụt 48,1 tỷ euro, tăng 29,0 tỷ euro so với 6 tháng đầu năm 2025.
-
Tài chínhMinh bạch pháp lý để tạo sức hút cho Trung tâm Tài chính quốc tế
Các chuyên gia cho rằng pháp luật rõ ràng, nhất quán, dễ dự báo và cơ chế tư pháp độc lập là yếu tố then chốt để Trung tâm Tài chính quốc tế thu hút vốn.
-
Tài chínhChính sách thuế tiếp sức doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chính sách thuế đang được điều chỉnh theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, vừa giảm nghĩa vụ tài chính, vừa tạo thêm dòng tiền để doanh nghiệp duy trì sản xuất, tái đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh.
-
Tài chínhBắc Ninh gỡ “khoảng trống” chuyển đổi số trong hơn 100.000 hộ kinh doanh
Tỉnh Bắc Ninh hướng tới việc đưa các công cụ số trở thành một phần trong hoạt động hàng ngày của hộ kinh doanh, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý mới, vừa hỗ trợ nâng cao hiệu quả kinh doanh.












