Tháo gỡ khó khăn cho VSIP Cần Thơ đẩy nhanh tiến độ dự án

20:16' - 28/02/2025
BNEWS Chiều 28/2, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Cần Thơ đã làm việc với lãnh đạo Công ty CP VSIP Cần Thơ nhằm bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thế Vũ - Phó Tổng giám đốc Công ty CP VSIP Cần Thơ cho biết, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1) thành phố Cần Thơ (VSIP Cần Thơ) đã được Thủ tướng Chính phủ chấp nhận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 1255/QĐ-TTg ngày 17/10/2022. Một số công tác như quy hoạch, pháp lý cho dự án đến nay đã tạm hoàn thành. Trong năm 2024, dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% diện tích. Hiện VSIP Cần Thơ đang cùng với địa phương làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Theo ông Vũ, hiện khó khăn lớn nhất của dự án là chưa được cấp quyền sử dụng đất nên chưa thể triển khai thi công các hạng mục công trình bên trong dự án và cũng chưa thể ký kết với nhà đầu tư vào thuê đất trong khu công nghiệp. Mặt khác, công ty cũng đang gặp khó khăn về nguồn cát san lấp mặt bằng…

Công ty kiến nghị với thành phố Cần Thơ khẩn trương hỗ trợ giải quyết các thủ tục pháp lý về đất đai, sớm hoàn thành 2 tuyến đường dẫn vào khu công nghiệp và mở rộng hệ thống đường giao kết nối với khu công nghiệp phục vụ vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân và công nhân; có chính sách tính tiền sử dụng đất phù hợp nhằm tạo môi trường đầu tư cạnh tranh với các khu vực khác. Đồng thời, doanh nghiệp này kiến nghị lãnh đạo thành phố phối hợp với các tỉnh để tìm nguồn cát san lấp mặt bằng cho dự án...

VSIP Cần Thơ với quy mô giai đoạn 1 là 293,7 ha tuy chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đã có khoảng hơn 15 khách hàng đặt vấn đề thuê đất tại dự án; trong đó có khách hàng rất muốn triển khai dự án ngay trong năm nay tại VSIP Cần Thơ với diện tích gần 30 ha với tổng vốn đầu tư hơn 200 triệu USD...- ông Vũ thông tin.

Tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp, ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành phố Cần Thơ cho biết, mặc dù lãnh đạo thành phố và VSIP Cần Thơ thời gian qua đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện dự án nhưng đến nay sản phẩm cụ thể cũng như mong muốn của Ban thường vụ Thành ủy thành phố cũng chưa đạt.

Những khó khăn, vướng mắc cũng như các kiến nghị của doanh nghiệp đã được lãnh đạo UBND thành phố và các sở, ngành phân tích làm rõ và đề ra lộ trình thực hiện. Vì vậy, Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục đồng hành với thành phố và bắt tay vào làm ngay.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũng yêu cầu doanh nghiệp bằng mọi giá phải khởi công dự án trong dịp lễ 30/4 tới, sau đó tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2 với quy mô 500 ha. Tiếp đó, VSIP Cần Thơ cùng với lãnh đạo thành phố sẽ chọn lựa các doanh nghiệp nào đồng hành cùng với VSIP ở những lĩnh vực mà thành phố có nhu cầu lớn nhất, đảm bảo yêu cầu phát triển công nghiệp của Cần Thơ nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung; đảm bảo giải quyết tốt lao động nông nghiệp phục vụ cho công nghiệp. Quan điểm của thành phố là sẽ hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho VSIP Cần Thơ cũng như các doanh nghiệp khác triển khai đầu tư trên địa bàn…

Theo ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Cần Thơ, dự án VSIP Cần Thơ được thành phố đánh giá là rất quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết công ăn việc làm và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố. Đây cũng là dự án mở đầu cho khu công nghiệp Vĩnh Thạnh nên được lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ quan tâm chỉ đạo tập để giải quyết các thủ tục, tháo gỡ khó khăn liên quan đến trách nhiệm của thành phố.

Hiện địa phương đã triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vào khu công nghiệp, xây dựng khu tái định cư… Thành phố cũng đang triển khai dự án Đường Vành đai phía Tây và tiếp tục xin chủ trương Trung ương mở rộng quy mô dự án này đến khu Công nghiệp Vĩnh Thạnh với quy mô mặt đường rộng 80 m để giải quyết vấn đề giao thông tại các khu công nghiệp của Vĩnh Thạnh.

Về vấn đề cát san lấp mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, thành phố hiện có 2 mỏ cát mặt dù trữ lượng rất ít nhưng cũng đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện các thủ tục để khai thác cát đúng quy định. Tuy nhiên về mặt lâu dài, không riêng dự án VSIP mà các dự án khác cũng phải sử dụng cát biển chứ không có cách nào khác. Bởi dự kiến từ nay đến năm 2030, thành phố Cần Thơ cần đến 50 triệu m3 cát.

Phó Chủ tịch yêu cầu các chủ đầu tư tự thí điểm dùng cát biển và có giải pháp làm sao không để môi trường bị ô nhiễm. Sau đó, đánh giá kết quả và kiến nghị Trung ương cho các địa phương sử dụng cát biển để san lắp…

Trước đó, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu công nghiệp Cần Thơ, UBND huyện Vĩnh Thạnh cũng đã trao đổi, giải thích, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp về quy trình thủ tục đầu tư, giải quyết vướng mắc về cơ sở hạ tầng. Đặc biệt lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết, nếu Công ty khẩn trương hoàn thành các thu tục pháp lý, hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất… thì thành phố sẽ cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất ngay trong tháng 4/2025. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục