Thêm một nền kinh tế lớn ở châu Âu rơi vào suy thoái

17:08' - 15/02/2024
BNEWS Kinh tế Anh chính thức rơi vào suy thoái sau khi tăng trưởng âm 2 quý liên tiếp trong nửa cuối năm 2023.

Các dữ liệu chính thức được Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố ngày 15/2 cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này giảm 0,3% trong quý IV/2023 sau khi giảm 0,1% trong quý trước đó. Về mặt kỹ thuật, điều này đồng nghĩa rằng kinh tế Anh suy thoái.

 

Giám đốc ONS phụ trách các dữ liệu kinh tế Liz McKeown cho biết tất cả các lĩnh vực kinh tế chính của Anh đều giảm, trong đó có sản xuất, xây dựng và bán buôn có tốc độ tăng trưởng giảm sâu nhất, qua đó xóa tan tác động tích cực từ tăng trưởng trong lĩnh vực khách sạn, cho thuê phương tiện và máy móc.

Tính cả năm 2023, kinh tế Anh chỉ tăng trưởng 0,1%, mức tăng trưởng yếu nhất kể từ năm 2009 khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu (ngoại trừ năm 2020 chịu tác động của đại dịch COVID-19). Năm 2022, kinh tế Anh tăng trưởng 4,3%.

Tin tức không mấy khả quan về kinh tế Anh không tác động tới thị trường chứng khoán châu Âu, bằng chứng là các thị trường đều đồng loạt tăng điểm.

Ngay tại London, chỉ số FTSE 100 gồm các mã chứng khoán của các công ty lớn tăng 0,6% lên mức 7.610,62. Trong khi đó, tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), chỉ số CAC tại Paris tăng 0,8% lên mức 7.741,43 điểm và chỉ số DAX tại Frankfurt tăng 0,7% lên 17.057,87 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục