BNEWS Ngày 6/7, Bộ trưởng Y tế Pakistan Zafar Mirza cho biết ông có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Đây là quan chức cấp cao mới nhất của Pakistan nhiễm loại virus nguy hiểm này.
Trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Zafar Mirza thông báo ông mắc COVID-19 thể nhẹ và đang tiến hành tự cách ly.
Trước đó, ngày 3/7, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi cũng cho biết có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.
Trước Ngoại trưởng Qureshi, trong giới chức cấp cao Pakistan đã có Bộ trưởng Đường sắt Sheikh Rasheed và Chủ tịch Hạ viện Asad Qaiser cũng đã bị nhiễm bệnh.
Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã không áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặtvà đã nới lỏng nhiều biện pháp hạn chế.
Ông yêu cầu người dân đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội.
Tuy nhiên, phần lớn người dân Pakistan, chủ yếu là người nghèo và người dân sinh sống ở các thành phố đông đúc không thể thực hiện được giãn cách xã hội.
Chính phủ đã đóng cửa hàng trăm khu chợ trên toàn quốc, vốn là những nơi bùng phát nhiều ca nhiễm.
Tính đến thời điểm này, Pakistan đã ghi nhận 231.813 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.762 ca tử vong.
Còn tại Afghanistan, nước láng giềng của Pakistan, ngày 6/7, giới chức nước này thông báo đã ghi nhận thêm 239 ca nhiễm mới và 34 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 33.190 ca và 898 ca tử vong.
Trong khi đó, tình hình dịch COVID-19 tại một số nước khác ở châu Á vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.
Bộ Y tế Indonesia ngày 6/7 thông báo có thêm 1.209 ca nhiễm mới và 70 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia Đông Nam Á này lên 64.958 ca và 3.241 ca tử vong.
Philippines cũng thông báo có thêm 2.099 ca nhiễm mới và 6 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 46.333 ca và 1.303 ca tử vong.
Chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản ngày 6/7 thông báo có thêm 102 ca nhiễm mới, trở thành ngày thứ 5 liên tiếp Tokyo ghi nhận số ca nhiễm mới vượt quá 100.
Với số ca nhiễm mới nói trên, tổng số ca mắc COVID-19 tại thành phố này đã tăng lên thành 6.867 người.
Cùng ngày, Thủ tướng Fiji Frank Bainimarama thông báo ca nhiễm mới đầu tiên tại đảo quốc này sau 78 ngày không có ca lây nhiễm, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Fiji đến nay lên 19 ca và dự báo con số này tiếp tục tăng.
Bệnh nhân nam giới, 66 tuổi, có xét nghiệm dương tính sau khi trở về nước từ Ấn Độ. Hiện mọi du khách đến đảo quốc này đều phải tuân thủ lệnh cách ly 14 ngày./.
Tin liên quan
Thế giới vượt 11,5 triệu ca mắc COVID-19
Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, tính đến 8h sáng 6/7 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp COVID-19 trên toàn cầu là 11.549.429 trường hợp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.










