BNEWS Tập đoàn Đèo Cả đang tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ, thi công xuyên đêm ở nhiều gói thầu trên tuyến đảm bảo theo tiến độ đề ra.
Cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn có chiều dài 88km là dự án lớn nhất trong số 12 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2. Đây cũng là dự án có địa hình chia cắt mạnh, phải thi công 3 hầm và nhiều cầu.
Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu liên doanh nhà thầu đang tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ, thi công xuyên đêm ở nhiều gói thầu trên tuyến đảm bảo theo tiến độ đề ra.
Hiện trên công trường dự án đang triển khai 43 mũi thi công ở cả ba gói thầu XL1, XL2, XL3 với 700 thiết bị và 1.820 nhân sự. Trong số đó, liên doanh các nhà thầu tổ chức thi công xuyên đêm ở các hạng mục hầm thuộc hai gói thầu XL2 và XL3. Đến nay, 6 cửa của 3 hầm trên tuyến đều đã được mở, một số ống hầm đang được thi công vào sâu bên trong. Tại gói thầu XL3 đoạn KM57+200-Km88+00 do địa hình có núi cắt ngang nên phải thi công hầm số 3 với chiều dài 3.200m. Đây là công trình hầm lớn nhất trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2. Khu vực thi công hầm số 3 cách khá xa khu dân cư, nhiều đồi núi, vị trí cửa hầm luôn được thắp sáng ánh điện để các kỹ sư, công nhân thi công hầm ban đêm. Hiện ống hầm trái của hầm số 3 đã được khoan sâu hơn 10m, ống hầm bên phải đã được mở cửa hầm, hai nhóm công nhân đang gấp rút dựng trần gia cố cửa hầm. Anh Lê Mạnh Thành, công nhân thi công hầm số 3 cho biết, công trường thi công hầm luôn có 50 công nhân, kỹ sư cùng nhiều phương tiện, thiết bị máy móc. Công nhân được phân làm hai ca chính. Mọi người đều hăng hái thi đua, làm việc đúng giờ, quyết tâm nâng cao năng suất lao động, đẩy nhanh tiến độ thi công không kể ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ được công ty giao. Theo đại diện Tập đoàn Đèo Cả, cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn đến nay đã bàn giao mặt bằng được 75,515/88km, đạt 85,8%; trong đó đoạn qua Quảng Ngãi đã bàn giao 52,84km/60,3km (đạt 87,6%), đoạn qua Bình Định đã bàn giao 22,675km/27,7km (đạt 81,85%).Hiện các nhà thầu đã tiếp cận để thi công được 68,012/88km đạt 77,3%. Phần còn lại chưa bàn giao mặt bằng tại tỉnh Quảng Ngãi 7,46km và tỉnh Bình Định 5,025km, chủ yếu là khu vực có nhà ở, vật kiến trúc của người dân phải di dời tái định cư và hạ tầng kỹ thuật đường điện. Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả cho biết, chỉ còn khoảng 2 tháng nữa sẽ bước vào mùa mưa do vậy nhà thầu phải đẩy nhanh tiến độ của dự án. Trước mắt, nhà thầu sẽ rà soát lại những công việc trước đây, việc gì đã chủ động làm được, việc gì còn vướng nhất là giải phóng mặt bằng hoặc do điều kiện khách quan khác phải kiểm soát lại. Quan trọng nhất hiện nay là phải đánh giá lại thực trạng các nhà thầu liên doanh, nhà thầu phụ, các mỏ vật liệu.Bên cạnh đó, Tập đoàn Đèo Cả đang tập trung thi công đạt khối lượng hầm số 3 để ứng phó với mùa mưa bão trong tháng 9 tháng 10, đưa ra các giải pháp thi công quyết tâm thông hầm số 2 trong tháng 12/2023, rút ngắn thời gian hoàn thành trước 4 tháng so với dự kiến. Tập đoàn đã kết thúc thi công tại một số dự án nên sẽ điều phối nhân sự và máy móc về dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn để tập trung thi công trước mùa mưa lũ của miền Trung sắp tới.
Vừa trực tiếp đi kiểm tra hiện trường cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho công nhân thi công hầm gói thầu trên công trường. Thứ trưởng nhấn mạnh, cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn là một dự án khó, địa hình chia cắt, trên tuyến có hầm số 3 là hầm dài nhất cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2. Ban Quản lý dự án 2 và các nhà thầu đã rất nỗ lực, đặc biệt nhà thầu Tập đoàn Đèo Cả đã có nhiều giải pháp sáng tạo rút ngắn tiến độ thông hầm số 2 trước 4 tháng so với dự kiến để đảm bảo vận chuyển đất từ phía Nam ra phía Bắc đảm bảo tiến độ dự án và làm gia tăng thực hiện khối lượng dự án trong những tháng cuối năm. “Để dự án thi công đảm bảo tiến độ nhất là khi miền Trung sắp bước vào mùa mưa bão, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án 2 và nhà thầu lên phương án chi tiết, tập trung thi công hầm và các công trình cấu kiện bê tông, chú trọng sản xuất vật liệu xây dựng để đảm bảo sản lượng. Với những giải pháp cụ thể, chúng ta có thể tin tưởng rằng mùa khô năm 2024 dự án sẽ đạt được sản lượng đáng kể và sẽ được chứng kiến hình hài con đường trong năm tới”, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy nói./.Tin liên quan
Sẽ huy động nguồn lực tư nhân xây dựng các trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam?
Theo Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam, hầu hết các trạm dừng nghỉ được cơ quan có thẩm quyền định hướng đầu tư theo hình thức xã hội hóa (huy động nguồn lực đầu tư tư nhân).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐiều phối nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm quốc gia
Văn phòng Chính phủ có văn bản số 10083/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc điều phối nguồn vật liệu xây dựng thông thường.
-
Kinh tế Việt NamThường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn Đảng Công nhân Hungary
Chiều 5/10/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Công nhân Hungary.
-
Kinh tế Việt NamTừ nguồn điện tại chỗ đến yêu cầu sản xuất xanh - Bài cuối: Vẫn còn nhiều dư địa
Đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, nhiều khu công nghiệp và doanh nghiệp đang đẩy mạnh lắp đặt điện mặt trời mái nhà, đồng hành cùng hành trình sản xuất xanh.
-
Kinh tế Việt NamTừ nguồn điện tại chỗ đến yêu cầu sản xuất xanh - Bài 1: Nhu cầu phát triển và bài toán điện dư
Phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại miền Nam gắn liền với năng lực tiếp nhận của lưới điện và yêu cầu sản xuất xanh của doanh nghiệp.
-
Kinh tế Việt NamBãi bỏ Quyết định 6142, Hà Nội tiếp tục điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng
Việc nghiên cứu, lập Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tiếp tục được thực hiện theo Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND thành phố Hà Nội.
-
Kinh tế Việt NamMở chuỗi giá trị mới từ hai trung tâm công nghiệp - năng lượng tái tạo
Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, 2 trung tâm công nghiệp-năng lượng tái tạo liên vùng được kỳ vọng sẽ hình thành hệ sinh thái kết nối toàn bộ chuỗi giá trị mới.
-
Kinh tế Việt NamDoanh nghiệp mở rộng thị trường nhờ thương mại điện tử
Theo Sở Công Thương Hải Phòng, trong 9 tháng qua, ngành đã tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đưa hàng hóa vào hệ thống siêu thị và tiếp cận thị trường thương mại điện tử.
-
Kinh tế Việt NamHà Nội "hút" vốn ngoại bằng công nghệ, nhân lực chất lượng cao
Hà Nội đang hướng tới thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, chú trọng chất lượng công nghệ, năng lực nghiên cứu, nguồn nhân lực và khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước.
-
Kinh tế Việt NamThông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV
Sáng 5/10/2026, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.












