BNEWS Ngày 25/1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương đã tổ chức công bố quyết định thi hành kỷ luật đối các cán bộ, đảng viên vi phạm tại Bệnh viện Nhi Hải Dương.
Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương quyết định thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Nhi Hải Dương Phạm Quang Huy, với hình thức cách chức Đảng ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020; kỷ luật nguyên Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Hải Dương Bùi Văn Chân với hình thức cảnh cáo.
Riêng đối với nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi Hải Dương Đỗ Thị Thanh Xuân do đang mắc bệnh hiểm nghèo nên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương tạm dừng việc thi hành kỷ luật và sẽ tiến hành trong thời gian thích hợp sau.
Trước đó, ngày 8/12/2016 tại thành phố Hải Dương, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương đã công bố kết luận kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số cán bộ, đảng viên đang công tác tại Bệnh viện Nhi Hải Dương.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương đã thực hiện kiểm tra và đã kết luận cụ thể các nội dung gồm: việc thực hiện Dự án xây dựng Bệnh viện Nhi (giai đoạn 1); Việc tuyển dụng viên chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng lao động tại Bệnh viện Nhi và việc quy hoạch, bổ nhiệm viên chức lãnh đạo quản lý.
Từ kết quả kiểm tra cho thấy các ông, bà: Nguyễn Thị Thức, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Nhi; Đỗ Thị Thanh Xuân, nguyên Giám đốc Bệnh viện; Bùi Văn Chân, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện; Phạm Quang Huy, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ bệnh viện Nhi đã để xảy các vi phạm, thiếu sót, khuyết điểm.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương đã yêu cầu Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Bệnh viện Nhi và bà Nguyễn Thị Thức, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trước tập thể Đảng ủy, lãnh đạo và khẩn trương khắc phục các hạn chế, thiếu sót đã nêu trên.
Các ông, bà: Đỗ Thị Thanh Xuân, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi; Bùi Văn Chân, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi; Phạm Quang Huy, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ chấp hành nghiêm kết luận và Quyết định của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương.
Đảng ủy Sở Y tế Hải Dương chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc bổ nhiệm một số cán bộ tại Bệnh viên Nhi chưa đúng quy định…
Cùng ngày, Ủy ban Kiểm tra thành ủy Hải Dương đã công bố quyết định kỷ luật đối với bà Lê Thị Thanh Xuân, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 4, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng khoa Dược của Bệnh viện Nhi Hải Dương bằng hình thức khiển trách.Bà Lê Thị Thanh Xuân trong thời gian Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương đang tiến hành kiểm tra tại Bệnh viện Nhi Hải Dương đã viết đơn thư kêu cứu với nội dung liên quan đến quyền lợi bản thân, gửi đến nhiều nơi không có thẩm quyền, trách nhiệm xem xét, giải quyết trong khi quyền lợi cá nhân chưa bị ảnh hưởng.
Việc gửi đơn đã tạo dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng cấp trên, gây sự ngờ vực trong quần chúng, đảng viên trong cơ quan; vi phạm qui định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm…/.
Tin liên quan
Thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng và bà Hồ Thị Kim Thoa
Thủ tướng Chính phủ vừa ký các Quyết định 106, 107/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng và bà Hồ Thị Kim Thoa.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh thu hồi gần 108.000 tỷ đồng nợ thuế
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Thuế TP. Hồ Chí Minh thu hồi gần 108.000 tỷ đồng tiền thuế nợ; đẩy mạnh chuyển từ "xử lý nợ" sang "quản trị nợ" thông qua số hóa dữ liệu và tự động hóa quy trình quản lý.
-
Kinh tế Việt NamTạo nền tăng tốc cho xuất khẩu nông lâm sản
Dù thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2026, tạo nền tảng để tăng tốc trong những tháng cuối năm.
-
Kinh tế Việt NamThương mại Việt Nam - Israel hướng tới mốc 4 tỷ USD
Nếu thị trường quốc tế không có biến động lớn trong những tháng cuối năm, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Israel năm 2026 dự báo sẽ vượt 3,9 tỷ USD, cao hơn mức gần 3,65 tỷ USD năm 2025.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài cuối: Cách Nhật Bản “đánh thức” nhà đất bỏ trống
Nhật Bản chuyển từ tư duy “có tài sản thì giữ” sang tư duy “tài sản công phải được quản lý như một danh mục đầu tư”.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 3: Khi trụ sở cũ bước vào “vòng đời mới”
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, hàng trăm cơ sở nhà, đất công ở TP Hồ Chí Minh đang được rà soát, bố trí lại theo hướng ưu tiên chuyển đổi thành bệnh viện, trường học, các công trình phục vụ cộng đồng.
-
Kinh tế Việt NamDồn lực bứt phá để đạt tăng trưởng hai con số
Lãnh đạo một số tỉnh, thành phố đã làm rõ bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi mức tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 2: Phá thế ách tắc cho nhà, đất "đóng băng"
Có những trụ sở đã hoàn thành kiểm kê, phương án xử lý cũng đã được xây dựng, nhưng nhiều tháng sau vẫn đóng cửa vì còn chờ hoàn tất thủ tục.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 1: Hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đang chờ "đánh thức"
Sau 1 năm sắp xếp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quá trình tinh gọn bộ máy đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng xanh, đưa GRDP tăng hơn 10%/năm
Giai đoạn 2026 - 2030, Sở Công Thương Tây Ninh đặt mục tiêu cụ thể hóa các chỉ tiêu được Bộ Công Thương và UBND tỉnh giao, góp phần cùng tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 10 - 10,5%/năm.










