Thị trường tài chính kỳ vọng vào khả năng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine
Ngày 8/4, ngân hàng đầu tư Mỹ Goldman Sachs nhận định, các tín hiệu từ thị trường tài chính đang phản ánh kỳ vọng gia tăng về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình tại Ukraine, đặc biệt so với thời điểm trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi tháng 11 năm ngoái.
Trong báo cáo gửi khách hàng, Goldman Sachs trích dẫn kết quả phân tích thị trường, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư vào khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình tại Ukraine đã tăng từ mức dưới 50% trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 lên khoảng 70% vào tháng 4. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mức đỉnh 76% được ghi nhận vào tháng 2 vừa qua.
Giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 30 ngày, tạo tiền đề nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua và các nước châu Âu liên tục nhóm họp tìm kiếm giải pháp cho Ukraine.
Trước đó, ngày 31/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tin tưởng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thực hiện cam kết và đi tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Ukraine.
Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tái khẳng định rằng Tổng thống Putin vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Washington.
Tin liên quan
-
Công nghệ
Các công ty công nghệ tài chính chao đảo trước bão thuế
10:58' - 08/04/2025
Các công ty công nghệ tài chính (fintech) đang bị cuốn vào vòng xoáy của chính sách thuế quan sâu rộng do Tổng thống Donald Trump áp đặt.
-
Tài chính & Ngân hàng
Thị trường tài chính toàn cầu: Một ngày “náo loạn”
09:57' - 04/04/2025
Một chuyên gia quản lý tài sản cảnh báo: “Các dòng vốn tháo chạy khỏi Mỹ đang ở mức khổng lồ”.
-
Kinh tế Thế giới
Cú sốc thuế quan làm chao đảo thị trường tài chính châu Á
12:46' - 03/04/2025
Chỉ số Nikkei có lúc giảm tới 4,6% xuống 34.102 điểm, mức thấp nhất kể từ ngày 7/8.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàng
Fed lo ngại nguy cơ đình lạm với kinh tế Mỹ
08:16'
Giới hoạch định chính sách Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lo ngại biện pháp áp thuế quan có nguy cơ kích thích lạm phát.
-
Tài chính & Ngân hàng
Điều chỉnh phù hợp để không “bóp nghẹt” bancassurance
06:30'
Việc áp dụng quy định chung cho tất cả sản phẩm bảo hiểm bán qua ngân hàng, rồi vì lo ngại kiểm soát nên “cấm cho an toàn,” chỉ làm tổn thương quyền lợi khách hàng và hệ sinh thái tài chính nông thôn.
-
Tài chính & Ngân hàng
Ưu tiên thông quan ngay với hàng hóa xuất khẩu là nông lâm thủy sản và sầu riêng
20:02' - 28/05/2025
Ngày 28/5, Cục Hải quan vừa có văn bản gửi Chi cục Hải quan các khu vực về việc xuất khẩu nông lâm thủy sản và sầu riêng.
-
Tài chính & Ngân hàng
Mỹ thúc đẩy chiến lược tích trữ tiền điện tử
10:41' - 28/05/2025
Trump Media & Technology Group đã công bố kế hoạch huy động khoảng 2,5 tỷ USD nhằm xây dựng một “kho bạc Bitcoin”.
-
Tài chính & Ngân hàng
Chuyên gia dự báo BoK sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản
09:32' - 28/05/2025
Trong cuộc khảo sát gần đây của Hãng thông tấn Yonhap, tất cả bảy nhà kinh tế được phỏng vấn đều dự báo BoK sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản từ 2,75% xuống 2,50% tại cuộc họp vào ngày 29/5.
-
Tài chính & Ngân hàng
Các ngân hàng trung ương loay hoay giữa lạm phát cao và tăng trưởng yếu
08:35' - 27/05/2025
Những “cơn gió ngược” phần lớn bắt nguồn từ chính sách thương mại của Tổng thống Trump, đang tạo ra rào cản cho nhiều ngân hàng trung ương, bất kể họ đang theo chính sách tăng hay giảm lãi suất.
-
Tài chính & Ngân hàng
Sẽ triển khai cảnh báo nghi lừa đảo khi chuyển khoản
17:22' - 26/05/2025
Khi chuyển tiền qua tài khoản, ứng dụng ngân hàng sẽ xuất hiện cảnh báo nếu tài khoản nhận có dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo, gian lận để người dùng quyết định có tiếp tục giao dịch hay không.
-
Tài chính & Ngân hàng
SoftBank đề xuất lập quỹ đầu tư chung Mỹ - Nhật 300 tỷ USD
14:12' - 26/05/2025
Nhà sáng lập SoftBank, ông Masayoshi Son đã đề xuất thành lập một quỹ đầu tư chung giữa Mỹ và Nhật Bản, tập trung vào các khoản đầu tư lớn trong lĩnh vực công nghệ và cơ sở hạ tầng.
-
Tài chính & Ngân hàng
Thái Lan chuyển hướng ngân sách sang kế hoạch kích thích kinh tế mới
07:00' - 26/05/2025
Chính phủ Thái Lan đã quyết định hủy bỏ kế hoạch phân phát tiền số 10.000 baht qua ứng dụng điện tử và thay vào đó sẽ phân bổ lại hơn 150 tỷ baht cho một kế hoạch kích thích kinh tế mới.