Thị trường "vàng đen" tăng nhiệt

08:49' - 10/01/2018
BNEWS Giá dầu thế giới tiếp tục tăng trong phiên giao dịch ngày 9/1 trong bối cảnh các nhà giao dịch đang chờ đợi Mỹ công bố thống kê về lượng dự trữ dầu của nước này.
Thị trường "vàng đen" tăng nhiệt. AFP/TTXVN
Tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 2/2018 tăng 1,23 USD lên 62,96 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giao tháng 3/2017 cũng tăng 1,04 USD lên 68,82 USD/thùng tại London.

Các chuyên gia phân tích cho rằng báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự kiến được công bố trong ngày 10/1, sẽ cho thấy lượng dự trữ dầu của nước này giảm tuần thứ tám liên tiếp, đợt giảm dài nhất trong nhiều năm.

EIA mới đây dự báo giá dầu WTI tại các hợp đồng giao ngay sẽ đạt mức trung bình 55,33 USD/thùng trong năm 2018 và 57,43 USD/thùng trong năm 2019, trong khi đó giá dầu Brent ước đạt 59,74 USD/thùng năm 2018 và 61,43 USD/thùng năm 2019.

Trong khi đó, sản lượng dầu của Mỹ ước đạt trung bình 9,3 triệu thùng/ngày trong năm 2017 và tăng lên khoảng 10,3 triệu thùng/ngày trong năm 2018 - mức cao nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Trong mấy tuần gần đây thị trường đã phục hồi nhờ các nhà đầu tư đánh cược rằng thị trường sẽ ngày càng khan hiếm dầu, cộng thêm những số liệu cho thấy lượng dầu dự trữ của Mỹ giảm và những mối đe dọa đối với nguồn cung đến từ các nước sản xuất chủ chốt như Iran và Venezuela. Hiện các nhà giao dịch và quan sát thị trường dầu đang chờ đợi xem liệu trong ngày 10/1 Tổng thống Donald Trump có gia hạn việc nới lỏng trừng phạt Iran, trong khuôn khổ hiệp định quốc tế năm 2015 nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của nước này. Nếu Mỹ khôi phục các lệnh trừng phạt kinh tế, hoạt động xuất khẩu dầu của Iran có thể bị hạn chế.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục