Thị trường việc làm tại Đức khởi sắc mạnh mẽ

15:42' - 03/01/2018
BNEWS Cơ quan Thống kê Liên bang Đức cho biết, số người Đức có việc làm đã tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2007.

Theo đó, trong năm 2017, số người có việc làm tại Đức ước tăng thêm 638.000 (1,5%) so với năm 2016, nâng tổng số người có việc làm lên con số 44,3 triệu, mức cao nhất kể từ năm 1989. Hầu hết các vị trí việc làm mới trong năm 2017 thuộc lĩnh vực dịch vụ, tăng 1,7% so với năm ngoái.
Theo Cơ quan Thống kê Liên bang Đức, GDP của cường quốc này ghi dấu tám năm tăng trưởng liên tiếp trong năm 2017 do chi tiêu hộ gia đình tăng trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp thấp, lương tăng, cũng như nhu cầu của thị trường quốc tế đối với hàng hóa xuất khẩu của Đức tăng mạnh hơn tiên lượng.
Viện Nghiên cứu Kinh tế Ifo có trụ sở ở Munich dự báo lượng việc làm của Đức sẽ tiếp tục phá các mức cao kỷ lục trong năm 2018 và 2019.
Trong một thông tin có liên quan, theo kết quả cuộc khảo sát của Viện nghiên cứu kinh tế IW ở Cologne, bất chấp những lo ngại về ảnh hưởng từ các chính sách bảo hộ của Mỹ và Brexit, hơn một nửa hiệp hội công nghiệp ở Đức có thái độ lạc quan hơn về triển vọng kinh doanh so với một năm trước đây.

Cũng theo cuộc khảo sát, phần lớn các chuyên gia kinh tế đều kỳ vọng nền kinh tế Đức sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2018, năm thứ 9 liên tiếp.

Viện Ifo mới đây dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Đức sẽ đạt 2,6% vào năm 2018 sau khi đưa ra dự đoán tăng 2,3% trong năm 2017.

>>>Facebook có nguy cơ bị phạt tại Đức do thu thập trái phép dữ liệu người dùng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục