Thiệt hại kinh tế của do nước biển dâng lên có thể lên tới nhiều tỷ USD

07:28' - 20/05/2016
BNEWS Châu Á là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do nước biển dâng, trong đó năm nước bị tác động nhiều nhất là Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia và Việt Nam.
Thiệt hại kinh tế của thế giới do nước biển dâng lên có thể lên tới nhiều tỷ USD. Ảnh: AP

Theo báo cáo nghiên cứu mới công bố của Nhóm chuyên gia liên chính phủ về sự biến đổi của khí hậu (GIEC), từ nay đến năm 2060, khoảng 1,2 tỷ người trên thế giới dự kiến sẽ bị tác động bởi tình trạng nước biển dâng do biến đổi khí hậu toàn cầu gây ra.

Trước đó, một báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ) cho biết nếu năm 2008 mới có 50% dân số thế giới sinh sống tại các thành phố thì tới năm 2060 sẽ có 6,4 tỷ người dân thành thị, chiếm tới 75% dân số thế giới, nên số người sinh sống ở đô thị có thể lên tới 9 tỷ người.

Theo báo cáo trên, phần lớn sự gia tăng dân cư đô thị lại diễn ra tại những vùng ven biển, nơi sẽ chịu nhiều tác động rất lớn của tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu.

Đặc biệt, châu Á là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, trong đó năm nước bị tác động nhiều nhất là Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia và Việt Nam.

15 trong số 20 khu đô thị và dân cư ven biển bị tác động nhiều nhất là Calcutta (Ấn Độ), có thể sẽ có 14 triệu người bị tác động vào năm 2060, đứng đầu trong số thành phố có nguy cơ bị nước biển dâng nhiều nhất, tiếp theo là Munbai (Ấn Độ): 11,4 triệu người, Dhakar (Bangladesh): 11,1 triệu người, Quảng Châu (Trung Quốc): 10,3 triệu người.

Tiếp đến là Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam): 9,2 triệu người, Thượng Hải (Trung Quốc): 5,4 triệu người, Bangkok (Thái Lan): 5,1 triệu người, Yangon ( Myanmar ): 4,9 triệu người...

Đặc biệt, theo báo cáo của GIEC, tình trạng nước biển dâng tác động chủ yếu tới các nước nghèo, trong khi các quốc gia giàu có lại ít tác động như Mỹ đứng thứ tám trong số các quốc gia bị tác động nhiều nhất.

Báo cáo trên còn cho biết ước tính thiệt hại kinh tế của do tình trạng nước biển dâng tại các thành phố ven biển có thể lên tới hơn 1.000 tỷ USD vào năm 2060.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục