Thiếu chất bán dẫn, doanh số bán ô tô tại Brazil tiếp tục giảm

06:00' - 06/11/2021
BNEWS Liên đoàn phân phối ô tô Brazil (Fenabrave) cho biết, sản lượng ô tô của nước này trong tháng 10/2021 đạt hơn 276.000 xe, giảm tới 17,07% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 1,78% so với tháng trước đó.

Theo Fenabrave, nguyên nhân chủ yếu do sự khan hiếm sản phẩm tại các đại lý phân phối trong bối cảnh một số nhà máy sản xuất bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu chất bán dẫn trên toàn cầu trong thời gian qua.

Một số nhà máy tại Brazil đã phải cho nhân viên nghỉ việc tập thể do không thể tiếp tục sản xuất vì thiếu một số bộ phận thiết yếu.

Mặc dù doanh số giảm mạnh trong tháng vừa qua, mức tiêu thụ ô tô kể từ đầu năm đến nay tại Brazil vẫn tăng 16,15% so với cùng kỳ năm 2020, đạt hơn 2,46 triệu chiếc.

Chủ tịch Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, nhấn mạnh, cuộc khủng hoảng toàn cầu do thiếu các linh kiện để sản xuất ô tô đã khiến hàng tồn kho tại các đại lý giảm mạnh.

Ông Assumpção Júnior cho rằng, trong trường hợp khả quan nhất, tình trạng trên chỉ quay lại trạng thái bình thường vào giữa năm 2022.

Vào tháng 7/2021, Fenabrave ước tính doanh số bán ô tô của Brazil trong năm nay sẽ tăng 11,6% lên 2,3 triệu chiếc.

Đối mặt với một kịch bản nền kinh tế Brazil không ổn định, trong đó lạm phát và lãi suất tăng cao có thể ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng, Liên đoàn này dự báo doanh số bán xe sẽ còn tiếp tục giảm mạnh trong thời gian tới, với chỉ 2,15 triệu chiếc được bán ra trong năm 2021, tăng 4,8%, so với năm 2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục