BNEWS Thương chiến Mỹ-Trung đang tạo ra cơ hội lớn cho Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy thương mại với Mỹ và cung cấp hàng hoá cho thị trường lớn này.
Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Ruhsar Pekcan ngày 10/9 cho biết, nước này nhận thấy cơ hội để thúc đẩy thương mại với Mỹ, giữa lúc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc vẫn đang mắc kẹt trong cuộc thương chiến dai dẳng.
Phát biểu tại họp báo chung với người đồng cấp Mỹ Wilbur Ross, Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Ruhsar Pekcan cho biết các vấn đề giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tạo cơ hội thương mại cho nhiều lĩnh vực.Phía Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sẵn sàng cung cấp hàng hóa cho Mỹ. Bà Pekcan nêu rõ thương mại và đầu tư cũng sẽ là chủ đề chính khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan gặp nhau bên lề khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào cuối tháng này tại New York (Mỹ).
Cuối tuần qua, Bộ trưởng Pekcan hối thúc Mỹ gỡ bỏ các rào cản thương mại giữa hai nước nhằm thúc đẩy thương mại song phương.Washington và Ankara đã đề ra mục tiêu tăng gấp bốn lần thương mại song phương lên 100 tỷ USD/năm mặc dù căng thẳng giữa hai nước gia tăng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400 từ Nga.
Đại sứ quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng việc đồng ý tăng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD/năm đòi hỏi sự nỗ lực lớn từ cả hai bên.
Mỹ cho biết kim ngạch thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ đạt 24 tỷ USD vào năm 2017, trong đó Mỹ thặng dư 1,5 tỷ USD.
Trước đó, vào tháng 5/2019, Mỹ cho biết sẽ chấm dứt thỏa thuận thương mại có phần ưu ái với Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng mức độ phát triển của nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay không còn cần thiết nhận ưu đãi từ Mỹ./.Tin liên quan
Những hiệu ứng từ thương chiến Mỹ - Trung
Lo ngại ngày càng tăng về sức khỏe của nền kinh tế thế giới khiến người ta bắt đầu nói về tình trạng suy thoái, gây thêm lo lắng về việc làm và mức độ tăng trưởng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.










