Thổ Nhĩ Kỳ xác định theo đuổi gia nhập EU

11:50' - 16/10/2017
BNEWS Ngày 15/10, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định vẫn xác định theo đuổi nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu (EU) bất chấp những căng thẳng hiện nay với Brussels.

Trong một tuyên bố, Phó Thủ tướng kiêm người phát ngôn Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã chờ đợi ở ngưỡng cửa EU trong suốt hơn 50 năm qua (từ năm 1963) và Ankara vẫn sẽ kiên định theo đuổi tiến trình này bất chấp mọi trở ngại.

Phó Thủ tướng kiêm người phát ngôn Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Bozdag khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp EU mạnh mẽ và vững chắc hơn sau khi trở thành thành viên của khối.

Tuyên bố trên của ông Bozdag được đưa ra ngay trước thềm một hội nghị thượng đỉnh của EU dự kiến diễn ra vào ngày 19/10 tới nhằm thảo luận về mối quan hệ đang xuống cấp giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết hội nghị này sẽ không đưa ra một quyết định nào liên quan tới nỗ lực gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thỏa thuận hợp tác giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ đã được ký từ năm 1963, và đơn xin gia nhập EU đã được Ankara gửi đi từ năm 1987. Phải tới năm 2005, các cuộc đàm phán gia nhập đầu tiên mới được bắt đầu.

Tuy nhiên, tiến trình đàm phán gia nhập EU kéo dài suốt 12 năm qua của Ankara đã bị đình trệ kể từ sau khi Thổ Nhĩ Kỳ trấn áp mạnh tay các lực lượng bị tố đứng sau cuộc đảo chính bất thành năm 2016.

>>>Thủ tướng Binali Yildirim: Thổ Nhĩ Kỳ muốn bình thường hóa quan hệ với Mỹ

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục