BNEWS Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 27/6 kêu gọi người dân khắc phục tâm lý ngần ngại và đi tiêm vaccine ngừa COVID-19 càng sớm càng tốt.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 27/6 kêu gọi người dân khắc phục tâm lý ngần ngại và đi tiêm vaccine ngừa COVID-19 càng sớm càng tốt, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại khi nhiều bang đã ghi nhận các ca nhiễm biến thể Delta có tỷ lệ lây nhiễm cao.
Hiện Ấn Độ đang đẩy mạnh nỗ lực tiêm chủng cho 940 triệu người trưởng thành tại nước này trong bối cảnh nguồn cung vaccine hạn chế và nỗi lo về làn sóng dịch thứ ba.
Trong bài phát biểu hàng tháng trên đài phát thanh, Thủ tướng Modi kêu gọi người dân “Hãy tiêm vaccine” cũng như tuân thủ quy định về giãn cách xã hội và đeo khẩu trang. Ông nhấn mạnh: “Đó (vaccine) là tấm khiên an toàn tốt. Hãy suy nghĩ về điều đó”.
Theo các chuyên gia, Ấn Đô cần tiêm 10 triệu mũi vaccine một ngày để đạt mục tiêu hoàn tất tiêm chủng cho tất cả dân số trưởng thành trước tháng 12. Tuy nhiên, hiện mới chưa tới 6% số người trưởng thành đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19.
Trong một cuộc họp trực tuyến, Thủ tướng Modi đã đề nghị giới chức địa phương có biện pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của vaccine cũng như dập tắt các tin đồn về tác dụng phụ của vaccine.
Ông cho biết trong tháng này, chính phủ sẽ nhận 75% tổng số vaccine và phân phối miễn phí cho các bang, cùng với số vaccine mà các bệnh viện tư nhân đã mua để tiêm cho đối tượng từ 18 đến 45 tuổi.
Sự xuất hiện của các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 là mối lo lớn nhất tại Ấn Độ, khi mà hơn một nửa dân số chưa tiêm dù chỉ 1 mũi vaccine.
Bộ Y tế Ấn Độ cho biết đã ghi nhận ít nhất 20 ca nhiễm có liên quan đến biến thể Delta, được phát hiện đầu tiên tại nước này.
Theo số liệu chính thức của Ấn Độ, số ca tử vong do COVID-19 của nước này đến nay là 395.751 ca, tuy nhiên các chuyên gia và các tổ chức y tế toàn cầu như Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tin rằng con số thực tế cao hơn rất nhiều.
Tổng số ca mắc tại Ấn Độ đến nay là 35,51 triệu ca, trong đó 29,25 triệu ca đã hồi phục.
Chính quyền các địa phương đã nới lỏng hạn chế phong tỏa trong tháng này sau khi số ca nhiễm giảm.
Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại rằng sự xuất hiện của biến thể Delta và tốc độ tiêm chủng chậm chạp có thể làm bùng phát làn sóng dịch tiếp theo tại Ấn Độ./.
- Từ khóa:
- ấn độ
- vaccine ngừa covid 19
- covid 19
- dịch covid
Tin liên quan
Singapore gia tăng số doanh nghiệp mới bất chấp COVID-19
Năm 2021, Singapore có 27.764 doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm, nhiều hơn 5.626 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm ngoái.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá dầu tăng, lãi suất gây sức ép, DAX mở đầu tuần trong sắc đỏ
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, diễn biến trên thị trường dầu mỏ và tình hình Trung Đông tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối thị trường chứng khoán Đức.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.











