BNEWS Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 21/10 đã kêu gọi Quốc hội thông qua dự luật về việc nước này ra khỏi Liên minh châu Âu (EU) trong tuần này.
Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 21/10 đã kêu gọi Quốc hội thông qua dự luật về việc nước này ra khỏi Liên minh châu Âu (EU) trong tuần này, nói rằng cả ông, EU và người dân Anh đều không mong muốn tiếp tục lùi thời hạn Brexit.
Giữa lúc thời hạn Anh ra khỏi EU vào ngày 31/10 đang đến gần, Thủ tướng Johnson đang nỗ lực để thỏa thuận mà ông đạt được với EU trong tuần trước Quốc hội thông qua, khi sẽ phải vượt qua nhiều trở ngại để ngăn chặn một kịch bản Brexit không thỏa thuận. Sau khi Chủ tịch Hạ viện John Bercow bác bỏ việc bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit vào ngày 21/10, Thủ tướng Anh đang nỗ lực kêu gọi Quốc hội thông qua dự luật về việc thực thi thỏa thuận Brexit một cách nhanh nhất có thể. Trong kiến nghị gửi tới các nghị sĩ trước khi Hạ viện bắt đầu tranh luận về dự luật Brexit vào ngày 22/10, Thủ tướng Johnson nói ông đã đạt được thỏa thuận mới để Anh có thể ra khỏi EU và tạo khuôn khổ cho một mối quan hệ mới dựa trên thương mại tự do và hợp tác hữu nghị. Ông sẽ nỗ lực để Quốc hội đẩy nhanh các phiên họp và có thể kết thúc vào ngày 24/10, một khung thời gian tham vọng mà chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối của các nghị sĩ đối lập thân châu Âu. Tối 21/10 (theo giờ London), Chính phủ Anh đã công bố dự luật về thỏa thuận Brexit dài 110 trang và đi kèm 124 trang giải thích. Đây được cho là nỗ lực của chính phủ nước này để dự luật có thể được thảo luận một cách nhanh chóng tại Hạ viện và được thông qua chỉ trong ba ngày. Trước đó, ngày 19/10, sau khi Hạ viện Anh quyết định hoãn bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit, ông Johnson đã gửi thư tới EU đề nghị gia hạn Brexit thêm ba tháng, nhưng kèm theo đó là một lá thư nêu rõ đây không phải mong muốn của bản thân ông mà là yêu cầu "sai lầm" của Hạ viện Anh. Các lãnh đạo EU vẫn muốn tránh một kịch bản Brexit không thỏa thuận và nhiều khả năng sẽ không bác bỏ yêu cầu gia hạn Brexit. Tuy nhiên, các bộ trưởng của Anh ngày 20/10 khẳng định nước này vẫn sẽ rời "mái nhà chung châu Âu" vào ngày 31/10./. Xem thêm:>>Chính phủ Anh trình quốc hội dự luật mới về ra khỏi EU
>>Vấn đề Brexit: Thủ tướng B.Johnson nhận "gáo nước lạnh" từ Hạ viện Anh
Tin liên quan
Thông tin Brexit khiến chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều
Theo luật, nếu Quốc hội Anh không thông qua thỏa thuận Brexit mới trong ngày 19/10, Thủ tướng Johnson sẽ phải đề nghị EU hoãn Brexit đến cuối tháng 1/2020.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.













