BNEWS Nhà lãnh đạo Australia khẳng định sự cần thiết phải giải quyết cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung leo thang, vì cuộc chiến này làm ảnh hưởng tới niềm tin doanh nghiệp và tác động tới đầu tư thế giới.
Ngày 24/6, Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định các cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới cần đưa ra lựa chọn chính trị đối với cuộc chiến thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc, vì đây là nguyên nhân duy nhất gây kìm hãm sự phát triển toàn cầu.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, phát biểu trong buổi gặp mặt các doanh nghiệp Australia tại thành phố Perth (bang Tây Australia), Thủ tướng Morrison cho rằng thế giới đang thiếu những tiếng nói quan trọng.
Ông nhấn mạnh rào cản duy nhất đối với nền kinh tế thế giới chính là yếu tố chính trị, trong khi những hành động và chính sách của một số quốc gia lớn đã không đủ để giải quyết các vấn đề khá nghiêm trọng đang xảy ra.
Ông Morrison cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Osaka, Nhật Bản, để thảo luận về việc nối lại các cuộc đàm phán thương mại.
Trong khi nhiều nhà lãnh đạo mong muốn ông Trump và ông Tập Cận Bình sẽ giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng và hiệu quả, ông Morrison cho rằng cần kiên nhẫn chờ xem điều gì xảy ra và Australia sẽ không bị lôi kéo vào cuộc tranh chấp giữa hai bên.
Nhà lãnh đạo Australia khẳng định tại hội nghị G20 lần này sẽ tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung leo thang, vì cuộc chiến này làm ảnh hưởng tới niềm tin doanh nghiệp và tác động tới đầu tư thế giới.
Trước đó, Bộ trưởng Ngân khố Australia Josh Frydenberg đã tham dự cuộc họp các Bộ trưởng Tài chính G20 tại thành phố Osaka. Trong cuộc họp này, ông Frydenberg nêu vấn đề xung đột giữa hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới, cũng như cảnh báo tình trạng bảo hộ thương mại đang ngày càng lan rộng trên thế giới.
Dự kiến, ngày 28/6 tới, Thủ tướng Morrison sẽ lên đường tới Nhật Bản để tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka.
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đang rơi vào vòng xoáy chiến tranh thương mại tốn kém, gây áp lực cho các thị trường và làm tổn hại nền kinh tế thế giới.
Các cuộc đàm phán song phương nhằm tìm kiếm một thỏa thuận giúp giải quyết mâu thuẫn đã đổ vỡ hồi tháng trước, sau khi Washington cáo buộc Bắc Kinh rút lại các cam kết về việc tiến hành thay đổi kinh tế mang tính cấu trúc. Từ đó tới nay, các hoạt động trao đổi giữa hai bên diễn ra hạn chế./.
>> Tập đoàn bán lẻ hàng đầu Australia cắt giảm chi phí nhờ tự động hóaTin liên quan
Trung Quốc kêu gọi Mỹ cùng nhượng bộ trong đàm phán thương mại
Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn cho rằng Mỹ và Trung Quốc nên sẵn sàng nhượng bộ trong các cuộc đàm phán thương mại, thay vì chỉ theo đuổi những mục tiêu mà mỗi bên mong muốn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.









