BNEWS Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết ông sẵn sàng rút Canada khỏi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) nếu đàm phán lại không đạt được một thỏa thuận mà ông có thể chấp nhận được.
Phát biểu trên được Thủ tướng Trudeau đưa ra tại Chicago - chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm Mỹ. Ông Trudeau khẳng định: “Chúng tôi sẽ không gượng ép chấp nhận bất kỳ thỏa thuận cũ nào, và đối với Canada không có thỏa thuận nào có lẽ còn tốt hơn là một thỏa thuận tồi”.
Trong phát biểu tại Đại học Chigaco, Thủ tướng Trudeau nêu rõ Canada có lý do để quan ngại về tương lai của NAFTA, bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói ông không chắc chắn về tương lai tốt đẹp của thỏa thuận này.
Tuy nhiên, Thủ tướng Trudeau vẫn khẳng định NAFTA mang lại lợi ích cho cả Canada và Mỹ. Ông nhấn mạnh: “Nền kinh tế của chúng ta phát triển trong suốt 25 năm qua nhờ có NAFTA. Song song với đó, chắc chắn chúng ta cần hiện đại hóa hiệp định này”.
Thủ tướng Canada đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh đàm phán NAFTA bế tắc liên quan tới các yêu cầu gây tranh cãi từ Washington, như “điều khoản hoàng hôn” cho phép NAFTA tự động hết hạn sau 5 năm trừ khi được các bên nối lại.
Trả lời báo giới về những thay đổi mà Canada không chấp nhận trong nội dung hiệp định, ông Trudeau cho biết nước này do dự về "bất kỳ nội dung nào gây ra tình trạng không chắc chắn đối với doanh nghiệp, chẳng hạn như điều khoản hoàng hôn”.
Cuộc đàm phán vòng 6 về NAFTA giữa Mỹ, Canada và Mexico đã khép lại ngày 29/1 với một số tiến bộ nhất định, song 3 nước không ra được tuyên bố chung. Dự kiến, vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra vào cuối tháng 2 này ở Mexico, trước khi chuyển sang Washington./.
Tin liên quan
Kéo dài tình trạng mập mờ về NAFTA sẽ gây tổn thất lớn cho cả ba bên
Đại sứ Canada tại Washington (Mỹ) David MacNaughton kêu gọi ba đối tác trong Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) kết thúc các vòng tái đàm phán trong vòng hai tháng tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%










