BNEWS Chiều 27/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifah Aman đang có chuyến thăm Việt Nam.
Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifah Aman đang có chuyến thăm Việt Nam và cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 5 của Ủy ban Hỗn hợp hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật Việt Nam-Malaysia.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả Kỳ họp, hai bên đã đánh giá lại tình hình hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, thương mại, đầu tư, quốc phòng-an ninh, nông-ngư nghiệp, trao đổi về vấn đề tồn tại, các biện pháp tháo gỡ, cũng như thảo luận phương thức thúc đẩy hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Malaysia, hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 44 năm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng vì quan hệ hai nước đang ngày càng phát triển. Malaysia hiện là đối tác thương mại và nhà đầu tư lớn thứ 7 của Việt Nam với kim ngạch hai chiều đạt 8,4 tỷ USD năm 2016 và tổng vốn đầu tư tính đến hết tháng 5/2017 đạt 12 tỷ USD.Tuy nhiên, theo Thủ tướng, những con số này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác hai nước.
Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2018 là tròn 45 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm phong phú, thiết thực.Thủ tướng đề nghị hai bên sớm đàm phán và ký kết các hiệp định hợp tác về chống mua bán người, Hiệp định dẫn độ, Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù; tăng cường hợp tác trong cứu hộ, cứu nạn trên biển; đẩy mạnh hợp tác lao động, du lịch, giao lưu nhân dân.
Cho biết thời gian qua Chính phủ Việt Nam đã giải quyết nhiều vấn đề, kiến nghị của doanh nghiệp Malaysia, Thủ tướng khẳng định tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Malaysia đầu tư Việt Nam. Hoan nghênh quan điểm của Malaysia về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần xây dựng Biển Đông thành khu vực hòa bình, hữu nghị, tự do hàng không, hàng hải, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật biển năm 1982 (UNCLOS). Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia bày tỏ cùng quan điểm về kết quả tốt đẹp của Kỳ họp mà qua đó, góp phần đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới; Malaysia trở thành đối tác đầu tư lớn thứ 7 của Việt Nam. Malaysia cam kết hợp tác với Việt Nam để tận dụng cơ hội thị trường của mỗi nước. Về vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Anifah Aman cho rằng, đây là vấn đề quan tâm chung của hai nước và sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong vấn đề này. Malaysia cũng thể hiện rõ quan điểm giải quyết vấn đề trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật biển năm 1982 (UNCLOS). Nhân dịp này, Bộ trưởng Anifah Aman chuyển thông điệp của Thủ tướng Malaysia Najib Razak khẳng định sẽ tham dự Hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng vào tháng 11/2017./.Tin liên quan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hà Tĩnh cần nỗ lực vươn lên trên tinh thần kiến tạo
Thủ tướng đề nghị Hà Tĩnh cần nỗ lực vươn lên trên tinh thần kiến tạo, chủ động hơn nữa trong quản lý, điều hành, không ngừng hoàn thiện thể chế, đổi mới tư duy phát triển kinh tế-xã hội.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamHà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 25 dự án chậm triển khai trong tháng 10
Hà Nội yêu cầu xử lý 25 dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm triển khai, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và các công trình trọng điểm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
-
Kinh tế Việt NamNhà biểu diễn đa năng phục vụ APEC ở Phú Quốc bước vào giai đoạn cao điểm thi công
Những ngày này, nhà biểu diễn đa năng thuộc cụm công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc bước vào cao điểm.
-
Kinh tế Việt NamTăng chế tài, siết hậu kiểm để ngăn chặn phân bón giả
Việc tăng cường chế tài xử lý, tăng cường hậu kiểm và phối hợp đồng bộ, thực chất sẽ giúp “làm sạch” thị trường phân bón.
-
Kinh tế Việt NamHạ thủy thành công tổ hợp nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn
Rạng sáng 16/10, tổ hợp nhịp chính của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nặng 3.400 tấn đã được hạ thủy thành công.
-
Kinh tế Việt NamChặng nước rút cho đầu tư công - Bài 4: Mở dòng vốn cho dự án có sức lan tỏa
Khi tín dụng ngân hàng vẫn là kênh cung ứng vốn chủ yếu, bài toán đặt ra không chỉ đơn giản là “bơm thêm vốn”, mà là mở đúng dư địa cho những dự án có sức lan tỏa.
-
Kinh tế Việt NamChặng nước rút cho đầu tư công - Bài 3: Áp lực về đích
Bộ Xây dựng yêu cầu nếu không có lý do khách quan, chính đáng, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phải bảo đảm hoàn thành dự án và giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.
-
Kinh tế Việt NamChặng nước rút cho đầu tư công - Bài 2: Dấu ấn từ chiến lược "rõ sản phẩm"
Bứt phá với những kết quả ấn tượng, các địa phương dẫn đầu giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến nay như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Hải Phòng cho thấy chuyển biến rõ nét trong lĩnh vực này.
-
Kinh tế Việt NamChặng nước rút cho đầu tư công - Bài 1: Quyết liệt thông điểm nghẽn
TTXVN thực hiện loạt bài "Chặng nước rút cho đầu tư công" phản ánh thực trạng, tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ cương bằng KPI để khơi thông nguồn vốn cho mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 15/10/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 15/10/2026.











