Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kêu gọi gây sức ép tối đa với Triều Tiên
Phát biểu bên lề Diễn đàn kinh tế phương Đông được tổ chức tại thành phố cảng Vladivostok của Nga, 4 ngày sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 được xem là mạnh nhất từ trước đến nay, Thủ tướng Shinzo Abe nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần phải thống nhất trong việc gây sức ép lớn nhất có thể đối với Triều Tiên.
Bên cạnh đó, thế giới phải buộc Triều Tiên "ngay lập tức tuân thủ đầy đủ tất cả các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) và từ bỏ tất cả chương trình hạt nhân cũng như tên lửa đạn đạo của nước này theo cách thức toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược".
Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng cho rằng Triều Tiên đang gia tăng thách thức công khai đối với nền hòa bình, sự thịnh vượng, luật pháp và trật tự trong khu vực cũng như trên toàn thế giới.
Cùng ngày, Bộ trưởng phụ trách phát triển vùng Viễn Đông Nga Alexander Galushka cho biết tại cuộc gặp với phái đoàn Triều Tiên trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế phương Đông, các đại diện của Nga đã kêu gọi Bình Nhưỡng thể hiện sự kiềm chế trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên hôm 3/9 vừa qua.
Bộ trưởng Galushka cũng nhấn mạnh các vụ thử tên lửa và hạt nhân gần đây đã tác động tiêu cực tới sự phát triển quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Nga và Triều Tiên.
Trong một diễn biến liên quan, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini cho biết EU đang chuẩn bị gia tăng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên như một phần trong nỗ lực đáp trả vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Phát biểu trước thềm hội nghị các bộ trưởng EU ở thủ đô Tallinn của Estonia, bà Mogherini nhấn mạnh bà sẽ hối thúc các bộ trưởng tích cực làm việc trong những ngày tới nhằm gia tăng các biện pháp trừng phạt của liên minh này đối với Triều Tiên.
Trước đó, hôm 6/9, Mỹ đã đề nghị LHQ áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Bình Nhưỡng và phong tỏa tài sản của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 hôm 3/9 vừa qua, với tuyên bố đó là bom nhiệt hạch (bom H) có thể gắn vào tên lửa.
Nhật Bản đã nâng ước tính về sức công phá trong vụ thử hạt nhân của Triều Tiên lên mức 160 kiloton (1 kiloton tương đương 1.000 tấn thuốc nổ TNT), mạnh gấp 10 lần so với quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản năm 1945./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc tập trận quy mô lớn gần biên giới biển với Triều Tiên
08:56' - 07/09/2017
Lực lượng lính thủy đánh bộ Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn, với tình huống bảo vệ đảo tiền tiêu gần vùng biển biên giới với Triều Tiên ở phía Tây nước này.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ đề nghị LHQ áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ với Triều Tiên
06:47' - 07/09/2017
Ngày 6/9, Mỹ đề nghị Liên hợp quốc (LHQ) áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Triều Tiên và phong tỏa tài sản của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nhằm đáp trả vụ thử hạt nhân thứ 6 của Bình Nhưỡng.
-
Kinh tế Thế giới
NATO kêu gọi gây sức ép với Triều Tiên
06:33' - 07/09/2017
Ngày 6/9, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuyên bố kêu gọi tất cả các nước tăng cường nỗ lực áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên, buộc nước này dừng những hoạt động thử vũ khí.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ không ưu tiên giải pháp quân sự với Triều Tiên
06:16' - 07/09/2017
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hành động quân sự chống Triều Tiên không phải là lựa chọn đầu tiên.
-
Kinh tế Thế giới
TTK LHQ cảnh báo tình hình trên Bán đảo Triều Tiên tương tự như Chiến tranh thế giới thứ 1
19:57' - 06/09/2017
TTK LHQ nhấn mạnh các cuộc chiến tranh thường không bắt đầu bằng "một quyết định chóng vánh" thay vào đó Chiến tranh Thế giới thứ nhất diễn ra "từng bước" với việc căng thẳng dần leo thang.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Xu hướng mới của ngành đóng tàu Hàn Quốc
10:43'
Các công ty đóng tàu Hàn Quốc đang cân nhắc kế hoạch sản xuất ở nước ngoài khi các xưởng đóng tàu trong nước hoạt động hết công suất.
-
Kinh tế Thế giới
Nga chấm dứt thỏa thuận với Ukraine về an toàn hàng hải ở Biển Azov
10:00'
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ngày 17/2 đã ký văn bản chấm dứt thỏa thuận với Ukraine về các biện pháp đảm bảo an toàn hàng hải ở Biển Azov và Eo biển Kerch.
-
Kinh tế Thế giới
Vì sao chương trình chế tạo chuyên cơ Air Force One cho Tổng thống Mỹ bị trì hoãn?
08:35'
Chương trình chế tạo chuyên cơ phục vụ Tổng thống Mỹ “Không lực Một” (Air Force one) có thể bị trì hoãn thêm cho đến năm 2027 hoặc nhiều năm sau đó vì nhiều nguyên nhân.
-
Kinh tế Thế giới
Ấn Độ đặt mục tiêu sản xuất 300 triệu tấn thép vào năm 2030
08:15'
Để hiện thực hóa mục tiêu sản xuất 300 triệu tấn thép vào năm 2030 của Chính phủ Ấn Độ, công suất sản xuất thép thô của nước này phải tăng trưởng 8%/năm .
-
Kinh tế Thế giới
Xuất khẩu công nghệ cao của Mexico sang Mỹ đạt mức kỷ lục
08:01'
Mexico đã lập kỷ lục mới trong quan hệ thương mại với Mỹ khi kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao sang thị trường này vượt ngưỡng 100 tỷ USD trong năm 2024.
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng quý thứ ba liên tiếp
15:53' - 17/02/2025
Nền kinh tế Nhật Bản tiếp tục tăng trưởng trong quý IV/2024 và là quý tăng trưởng thứ ba liên tiếp, khi doanh nghiệp gia tăng đầu tư và xuất khẩu ròng cải thiện.
-
Kinh tế Thế giới
Ấn Độ sẽ xây sân bay giữa biển đầu tiên gần Mumbai
15:03' - 17/02/2025
Ấn Độ đang lên kế hoạch xây dựng sân bay ngoài khơi đầu tiên gần trung tâm tài chính Mumbai, như một phần trong nỗ lực cải thiện cơ sở hạ tầng của quốc gia.
-
Kinh tế Thế giới
27 thành phố ở Trung Quốc có GDP đạt nghìn tỷ Nhân dân tệ
15:02' - 17/02/2025
Nhiều địa phương của Trung Quốc đã công bố “báo cáo kinh tế” năm 2024, trong đó có 27 thành phố có Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) khu vực đạt hơn 1.000 tỷ nhân dân tệ (137 tỷ USD).
-
Kinh tế Thế giới
Chính phủ Mỹ đảo ngược quyết định sa thải nhân viên phụ trách vũ khí hạt nhân
13:24' - 17/02/2025
Ngày 16/2, Bộ Năng lượng Mỹ xác nhận chưa đến 50 nhân viên của Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia (NNSA) bị sa thải theo chính sách cắt giảm nhân lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump.