BNEWS Theo Thủ tướng Justin Trudeau, Canada không nên mở cửa trở lại nền kinh tế cho tới khi có đủ thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) để bảo vệ người dân và đảm bảo chặn được lây lan của dịch COVID-19.
Phát biểu với báo giới tại Ottawa ngày 25/4, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho rằng Canada không nên mở cửa trở lại nền kinh tế cho tới khi có đủ thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) “để bảo vệ người dân Canada và đảm bảo rằng chúng ta chặn được sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19”.
Thủ tướng Trudeau nhận định Canada cần có cách tiếp cận theo từng bước và cần rất thận trọng đối với việc mở cửa trở lại nền kinh tế.Thủ tướng cho biết chính phủ liên bang đang tiếp tục làm việc với các tỉnh để xây dựng một danh mục chuẩn những bước cần kiểm tra trước khi mở cửa trở lại nền kinh tế dựa trên cơ sở khoa học, mặc dù thời điểm và các biện pháp sẽ khác nhau tùy theo từng tỉnh.
Kế hoạch của Canada sẽ tập trung vào việc kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh và sẽ không phụ thuộc hoàn toàn vào các cá thể miễn dịch. Thủ tướng Trudeau cho rằng hiện vẫn còn sớm để nói về “hộ chiếu miễn dịch” vì khoa học vẫn chưa rõ liệu người đã khỏi bệnh COVID-19 có được kháng thể để không tái nhiễm virus hay không.
Nền kinh tế sẽ được mở trở lại vào thời điểm nào và như thế nào sẽ phụ thuộc phần lớn vào quyết định của các tỉnh bang.
Saskatchewan đã thông báo sẽ mở cửa nền kinh tế theo từng giai đoạn bắt đầu vào ngày 4/5, trong khi New Brunswick hiện đã cho phép các hoạt động ngoài trời. Ontario và Quebec - hai tỉnh bang đông dân nhất Canada - sẽ công bố kế hoạch của mình trong tuần tới.
Cũng trong ngày 25/4, Thủ tướng Trudeau tuyên bố hỗ trợ ngành ngư nghiệp 62,5 triệu CAD (44,3 triệu USD). Tính đến ngày 24/4, Chính phủ liên bang Canada đã chi trực tiếp khoảng 150 tỷ CAD (106,4 tỷ USD) để hỗ trợ nền kinh tế. Trên trang web của Chính phủ Canada cập nhật lúc 11 h ngày 25/4 (giờ miền Đông ở Bắc Mỹ), tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này đã lên tới 44.364, trong đó có 2.350 trường hợp tử vong./.Tin liên quan
Canada chi hơn 1 tỷ CAD nghiên cứu vaccine và biện pháp điều trị COVID-19
Canada sẽ chi 1,1 tỷ CAD (780 triệu USD) để "tổng động viên" các chuyên gia nghiên cứu vaccine và tìm cách điều trị bệnh COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.












