Canada chi 780 triệu USD để nghiên cứu vắc-xin và cách điều trị COVID-19

11:03' - 24/04/2020
BNEWS Số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Canada đã tăng gấp đôi trong 14 ngày qua, vượt mốc 42.000 người.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 23/4, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết chính phủ nước này sẽ chi 1,1 tỷ CAD (780 triệu USD) để “tổng động viên” các chuyên gia nghiên cứu vắc-xin và tìm cách điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Khoản tiền này cũng được dành để hỗ trợ mở rộng xét nghiệm COVID-19 và tiến hành các thử nghiệm lâm sàng.

Cập nhật mới dịch COVID-19, Virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tính đến thời điểm này đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.000 người Canada. Số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Canada đã tăng gấp đôi trong 14 ngày qua, vượt mốc 42.000 người.

Trong khi đó, một số tỉnh bang của Canada bắt đầu đề cập một cách thận trọng đến việc mở cửa trở lại nền kinh tế. Saskatchewan là tỉnh bang đầu tiên của Canada công bố kế hoạch cụ thể về việc khôi phục hoạt động của một số lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ nếu số ca nhiễm SARS-CoV-2 vẫn ở mức thấp.

Thủ hiến Saskatchewan, Scott Moe tuyên bố đến ngày 4/5 tới sẽ dỡ bỏ hạn chế đối với các cơ sở nha khoa, nhãn khoa và vật lý trị liệu, trong khi các sân golf sẽ được mở cửa trở lại vào ngày 15/5.

Trên trang mạng (website) của Chính phủ Canada cập nhật lúc 19 h ngày 23/4 (giờ miền Đông ở Bắc Mỹ), Saskatchewan có 331 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 4 ca tử vong.

Tiến sỹ Craig Jenne, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Calgary, cảnh báo rằng việc nới lỏng hạn chế ở một tỉnh sẽ tạo thách thức đối với các tỉnh khác, trong bối cảnh nhiều tỉnh tại Canada không có đường biên cứng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục