BNEWS Thủ tướng yêu cầu triển khai chiến dịch “thần tốc” xây mới, sửa chữa nhà dân bị lũ cuốn, hoàn thành từng mốc từ 10/12/2025 đến 31/1/2026, bảo đảm ổn định đời sống và phục hồi sản xuất.
Tối 29/11, tại tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã làm việc trực tiếp và trực tuyến với 4 tỉnh khu vực Nam Trung Bộ, gồm: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương phát động chiến dịch thần tốc với "tinh thần Quang Trung” để xây dựng lại nhà mới và sửa chữa lại nhà hư hỏng cho người dân do mưa lũ gây ra; phấn đấu từ nay đến ngày 10/12/2025 phải ổn định nhà ở cho người dân bị ngập nước, đến ngày 31/12/2025 phải sửa chữa xong nhà bị hư hỏng và đến ngày 31/1/2026 phải thực hiện xong việc xây dựng nhà mới cho người dân. Qua đây, chính quyền “tái cơ cấu” lại nhà ở cho người dân để phòng tránh mưa lũ, nhà vừa là chỗ để ở vừa là chỗ trú ẩn trong thiên tai, bão lũ. Bộ Xây dựng cần khẩn trương lập bảng thiết kế nhà chống lũ, có thể bằng khung sắt hoặc khung bê tông, đảm bảo 3 cứng, gồm: nền cứng, tường cứng, mái cứng để người dân lựa chọn mẫu thực hiện. Các địa phương “bắt tay” vào thực hiện ngay trong ngày mai với tinh thần làm việc theo phân công 6 rõ, gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Tiến độ thực hiện phải được cập nhật và báo cáo Thủ tướng Chính phủ hàng tuần.Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại rất lớn cho các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ; đây được xem như là thảm họa thiên tai. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm cao, hành động quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang nên đã hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra. Thủ tướng biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương và các lực lượng vũ trang đối với nhân dân trong công tác phòng chống và khắc phục đợt mưa lũ vừa qua.
Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các địa phương cùng các lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đặc biệt là Nghị quyết 380/NQ-CP 2025 về giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các tỉnh miền Trung. Nguồn lực thực hiện được huy động tại địa phương, Trung ương, nhà hảo tâm và chính trong mỗi hộ gia đình. Hơn lúc nào hết, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cần được phát huy trong lúc này. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp ủy Đảng tại địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chính quyền vào cuộc quyết liệt, nhân dân góp sức, kêu gọi doanh nghiệp với “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” để tập trung khắc phục hậu quả thiên tai. Các bộ, ngành liên quan đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng để phòng ngừa dịch bệnh; cung cấp điện, nước sạch đầy đủ cho người dân; huy động lực lượng xây dựng, sửa chữa các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi trên tinh thần khẩn trương nhưng đúng quy định; ổn định trường học để học sinh đến trường học tập; hỗ trợ cây, con giống và phương tiện, kỹ thuật để người dân tái thiết sản xuất; ổn định thị trường kinh doanh; nhanh chóng đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo các địa phương đã đề nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai, sớm hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa lại nhà ở cho người dân và xây dựng các khu tái định cư để di dời người dân vùng ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn. Trong đó, tỉnh Đắk Lắk đề nghị hỗ trợ 800 tỷ đồng, Khánh Hòa 350 tỷ đồng, Gia Lai 200 tỷ đồng; tỉnh Lâm Đồng tự cân đối ngân sách. Trước đó, chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra vùng ngập nước hoàn toàn trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk), nghe báo cáo về phương án xây dựng nhà tránh lũ và thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn, mất mát cùng người dân nơi đây. Cùng đi với Thủ tướng có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.- Từ khóa:
- Thủ tướng Phạm Minh Chính
- mưa lũ
- thiên tai
Tin liên quan
Tổng hợp nhu cầu giống, vật tư thủy sản sớm khôi phục sản xuất sau mưa lũ
Để sớm khôi phục sản xuất thủy sản sau thiên tai, Cục Thủy sản và Kiểm ngư đề nghị các địa phương tổng hợp nhu cầu về giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Jennifer Wicks
Phó Thủ tướng chúc mừng bà Jennifer Wicks bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, đánh giá cao việc ngay trong những tuần đầu nhiệm kỳ.
-
Kinh tế Việt NamBan hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực số và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng
Theo Bộ chỉ số, năng lực số của cán bộ được đánh giá thông qua nhận thức, kiến thức, kỹ năng và khả năng sử dụng, khai thác công nghệ số, dữ liệu số, hệ thống và nền tảng số trong thực hiện nhiệm vụ.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế VIệt Nam nổi bật ngày 19/8/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế VIệt Nam nổi bật ngày 19/8/2026.
-
Kinh tế Việt NamQuảng Ninh bố trí gần 9.800 tỷ đồng cho các Chương trình mục tiêu quốc gia
Tỉnh đã bố trí 9.785 tỷ đồng ngân sách cho cả giai đoạn 2026-2030; trong đó, vốn đầu tư công chiếm khoảng 9.000 tỷ đồng và chi thường xuyên là 785 tỷ đồng.
-
Kinh tế Việt NamThông cáo báo chí số 12, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
Thứ Tư, ngày 19/8/2026, ngày làm việc thứ mười hai, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng: Ưu tiên sản phẩm tạo giao dịch thực chất tại Trung tâm tài chính quốc tế
Chiều 19/8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamĐề nghị đồng bộ pháp Luật đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản
Thời gian qua, các luật chuyên ngành quy định tản mạn, có những dẫn chiếu ngược về điều kiện giao đất đã gây ra rất nhiều điểm nghẽn thể chế, rủi ro pháp lý cho cán bộ thực hiện ở địa phương.
-
Kinh tế Việt NamMở rộng khả năng tiếp cận nhà ở, bảo vệ người mua bất động sản
Thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện các cơ chế phát triển nhà ở cho thuê...
-
Kinh tế Việt NamTháo gỡ tồn tại nhưng không hợp thức hóa sai phạm về đất đai
Thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi luật.












