BNEWS Các địa phương tại Thừa Thiên - Huế, đặc biệt là các địa phương vùng tâm bão dự kiến đổ bộ vào đang khẩn trương rà soát phương án và sẵn sàng lực lượng, phương tiện triển khai phương án sơ tán dân cư.
Ngày 17/9, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã triển khai phương án di dời 28.000 hộ dân với 106.000 nhân khẩu nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi ở an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ vào địa bàn. Hiện các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát, sơ tán, di dời các hộ dân vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão, lũ lụt, nước dâng do bão đến nơi an toàn.
Xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế là địa phương ven biển. Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, xã Phú Thuận đã triển khai các phương án di dời dân đến nơi an toàn. Trên địa bàn xã có 64 hộ với 289 nhân khẩu trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng cần được di dời, trong đó chú trọng 30 hộ ở nơi xung yếu nhất. Gia đình bà Đặng Thị Thuề (thôn Tân An, xã Phú Thuận) từ sáng 17/9 đã tiến hành thu dọn nhà cửa, vận chuyển những tài sản có giá trị vào niệm phật đường thôn Tân An để tránh, trú bão. Bà Đặng Thị Thuề chia sẻ: Nhà cách biển gần 30 m, nên khi nhận được thông báo của chính quyền địa phương, gia đình đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc quan trọng để di dời đến nơi an toàn bởi biết thông tin Huế là tâm bão. Cùng trú thôn Tân An, chị Lê Thị Lành cho biết: Gia đình ở gần biển nên không thể chủ quan. Để đảm bảo an toàn, các thành viên trong gia đình đã lấy dây để chằng, gia cố nhà cửa, lấy bao cát đưa lên mái nhà để giữ mái tôn, sau đó sẽ di dời đến nơi tránh, trú án toàn theo hướng dẫn của chính quyền xã. Theo ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, đến thời điểm này, địa phương đã cơ bản hoàn tất việc di dời dân cư đến nơi an toàn. Người dân được đưa lên các nhà cao tầng của xã, 2 niệm phật đường, 2 trường học và đình làng.Chính quyền xã cũng tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là các hộ có nhà cao tầng phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian xảy ra bão, hỗ trợ chia sẻ nơi ăn cho các hộ ở vùng thấp trũng, bị sạt lở. Bên cạnh đó, để đảm bảo lương thực, xã đã ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp lương thực, thực phẩm nhằm bố trí gạo, mì tôm, nước uống để nhân dân an tâm.
Hiện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, đặc biệt là các địa phương vùng tâm bão dự kiến đổ bộ vào đang khẩn trương rà soát phương án và sẵn sàng lực lượng, phương tiện triển khai phương án sơ tán dân cư tại khu vực nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân và du khách, nhất là tại khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ ảnh hưởng của nước dâng, sóng lớn, sạt lở, khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, các nhà ở, cơ sở lưu trú không an toàn. Cán bộ các địa phương tích cực hướng dẫn người dân gia cố bảo vệ nhà cửa; chỉ đạo triển khai các biện pháp gia cố, bảo vệ trường học, cơ sở y tế, các tháp cao, khu kinh tế, khu du lịch, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, các dự án đang thi công ven biển; bảo vệ đê điều, nhất là đối với các tuyến đê biển, đê cửa sông; sẵn sàng lực lượng, vật tư để ứng cứu, khắc phục kịp thời các sự cố.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương cho biết: Hiện tỉnh triển khai ứng phó bão số 5 ở tất các mũi, đặc biệt là các tuyến ven biển xung yếu. Hiện đa số các tàu thuyền đã được kêu gọi vào bờ an toàn.
Đối với việc di dời dân cư, toàn tỉnh có trên 28.000 hộ dân với hơn 106.600 khẩu cần sơ tán, di dời; trong đó, có khoảng 17.500 hộ với 64.300 khẩu cần sơ tán đến nhà hàng xóm kiên cố, trên 10.500 hộ với hơn 42.500 khẩu cần di dời đến các khu vực tập trung.
Việc di dời dân phục vụ phòng, chống bão số 5 đang được khẩn trương thực hiện. Người dân cần tiếp tục cập nhật thông tin bão và tuân thủ sự chỉ đạo của chính quyền địa phương; không chủ quan, chấp hành di dời đến nơi an toàn hơn theo phương án "4 tại chỗ" mà cơ sở yêu cầu.
Trong buổi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 5 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 17/9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tỉnh Thừa Thiên - Huế cần đặc biệt quan tâm đến việc di dời dân cư ở những vùng xung yếu.Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Các địa phương cần chủ động rà soát phương án sơ tán, di dời dân cư, kiên quyết di dời những hộ dân ở các vùng nguy hiểm ngay trong ngày đến nơi an toàn.
Các lực lượng chức năng địa phương phải đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình sơ tán người dân; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là tại các khu vực ven biển, cửa sông, khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, nhà yếu không bảo đảm an toàn; đảm bảo an toàn các công trình đang xây dựng, công trình hồ đập thủy lợi, thủy điện. Tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng cần chú ý những thiệt hại do hoàn lưu bão có thể gây ra ở khu vực miền núi.
Hiện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng các sở, ngành có liên quan và các địa phương đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ; chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với diễn biến của bão và tình hình cụ thể tại địa phương./.>>Quảng Bình cho học sinh nghỉ học để tránh bão số 5
Tin liên quan
Hủy hàng loạt chuyến bay đến/đi từ sân bay Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài do bão số 5
Tối 17/9, Cục Hàng không Việt Nam có công văn hỏa tốc yêu cầu tạm dừng khai thác các sân bay Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài, ứng phó với bão số 5.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiSắp diễn ra Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á - Úc lần thứ 21 tại Hà Nội
Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á - Úc lần thứ 21 (AAAP 2026) sẽ diễn ra từ ngày 28-31/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với chủ đề “Chăn nuôi bền vững - Sustainable Animal Production”.
-
Kinh tế xã hộiNhật Bản đình lại kế hoạch tái khởi động hai lò hạt nhân Hamaoka
Chubu Electric rút hồ sơ đánh giá an toàn tái khởi động hai lò phản ứng Hamaoka, trong bối cảnh bê bối làm sai lệch dữ liệu địa chấn gây sức ép lên kế hoạch phục hồi điện hạt nhân.
-
Kinh tế xã hộiBiến thách thức khí hậu thành động lực phát triển
Biến đổi khí hậu buộc nông nghiệp Nhật Bản điều chỉnh cây trồng, phương thức canh tác và phục hồi hệ sinh thái, qua đó mở ra hướng phát triển kinh tế nông thôn bền vững.
-
Kinh tế xã hộiTết Trung thu – biểu tượng đoàn viên của người Trung Quốc
Tết Trung thu tại Trung Quốc gắn với trăng tròn, sum họp gia đình, thưởng nguyệt và bánh Trung thu, đồng thời lưu giữ nhiều phong tục văn hóa qua hàng nghìn năm.
-
Kinh tế xã hộiHàng nghìn học sinh ở Quảng Trị nghỉ học do ngập lụt
Hiện có hàng nghìn học sinh tại các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn phải nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lớn, ngập lụt nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên.
-
Kinh tế xã hộiMexico đẩy mạnh quảng bá du lịch, hướng tới tăng nguồn thu
Mexico phát động chiến dịch quảng bá du lịch mới, tập trung thu hút du khách quay trở lại, nâng mức chi tiêu và tạo thêm nguồn thu cho ngành du lịch, cộng đồng địa phương.
-
Kinh tế xã hộiHà Tĩnh hỗ trợ, khắc phục hậu quả mưa lớn sớm ổn định đời sống cho người dân
Các địa phương, khẩn trương phối hợp cùng các lực lượng chức năng tập trung cao độ triển khai các giải pháp khắc phục, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân.
-
Kinh tế xã hộiMỹ hủy bỏ thuế quan đối với xi măng Canada và các tác động
Các nhóm lợi ích cạnh tranh luôn tìm cách tác động đến chính sách thương mại, nhưng quá trình này đã trở nên phức tạp và đáng lo ngại hơn dưới thời của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
-
Kinh tế xã hộiLịch thi đấu bóng đá nữ ASIAD 2026 mới nhất
Môn bóng đá nữ tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 14/9, sớm hơn lễ khai mạc chính thức của Đại hội tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản).











