Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong doanh nghiệp
Tại các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội gỗ Bình Dương có 57 doanh nghiệp thực hiện "3 tại chỗ" nhưng hiện nay việc duy trì hoạt động cũng gặp rất nhiều khó khăn do xuất hiện các ca lây nhiễm trong doanh nghiệp không rõ nguồn gốc.
Liên đoàn Lao động tỉnh kiến nghị, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương cần tiếp tục tăng cường lực lượng phản ứng nhanh tham gia công tác phòng, chống dịch, thực hiện đồng bộ phương châm "4 tại chỗ", nhất là nhân lực tại chỗ nhằm kịp thời phối hợp xử lý, phân luồng thần tốc F0, F1 tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp có đông công nhân lao động, nhanh chóng chuyển các trường hợp nghi nhiễm đến khu vực cách ly tạm thời đã được bố trí tại doanh nghiệp hoặc chuyển đến các khu cách ly theo chỉ định của ngành y tế;Đồng thời thực hiện nhanh việc sàng lọc, test COVID-19 đối với F1 có tiếp xúc gần với bệnh nhân, qua đó, sớm ổn định tình hình, duy trì hoạt động sản xuất của doanh nghiệp được tiếp diễn.
Hiện nay, có gần 4.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đăng ký thực hiện phương án "3 tại chỗ", "1 cung đường, 2 địa điểm" để vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo "mục tiêu kép". Tính trong đợt dịch lần thứ tư này, Bình Dương ghi nhận 8.909 ca mắc COVID-19, trong đó có 828 ca được chữa khỏi và 38 ca tử vong.Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống COVID-19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân không ra đường trong khoảng thời gian từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, thời gian thực hiện từ 18 giờ, ngày 28/7 đến hết ngày 1/8/2021.
Tỉnh yêu cầu các cá nhân, hộ gia đình kinh doanh tạm dừng các dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống chế biến sẵn, kể cả mua hàng mang về, thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 29/7.
UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, thông báo và công khai cụ thể các địa điểm kinh doanh, buôn bán mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân; khẩn trương tổ chức thực hiện phát phiếu mua hàng thiết yếu cho người dân tại địa phương.Trong đó, phân chia tần suất theo phương án hộ gia đình, mỗi hộ được phát phiếu mua hàng 2 ngày/tuần. Đối với người kinh doanh, buôn bán hàng thiết yếu tại các địa điểm được UBND cấp xã cho phép thì được đi lại để bổ sung nguồn hàng thiết yếu phục vụ người dân, nhưng phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong thời hạn 3 ngày.
Các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, đặc biệt trong các khu cách ly y tế và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm về quy định phòng, chống dịch COVID-19, nhất là trong khoảng thời gian khuyến cáo trên.UBND các huyện, thành phố huy động tối đa lực lượng, thiết lập các chốt kiểm soát người, phương tiện đi lại giữa các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh để thực hiện nghiêm quy định “xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh” theo Chỉ thị 16.
Thông tin từ Sở Y tế Đồng Nai, tính đến ngày 27/7, toàn tỉnh ghi nhận 346 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trong đợt dịch thứ tư là 3.237; trong đó thành phố Biên Hòa nhiều nhất với 1.735 ca; huyện Nhơn Trạch 390, huyện Vĩnh Cửu 381, huyện Thống Nhất 186 ca. Số ca tử vong tính đến ngày 27/7 là 10 ca. Theo nhận định định của ngành Y tế, phần lớn ca dương mới ghi nhận tại các ổ dịch cũ, các khu vực đã phong tỏa và đã truy vết cho thấy mức độ lây nhiễm tại các ổ dịch này đã khá sâu cần phải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm diện rộng và nhiều lần để làm sạch nguồn lây. Ghi nhận nhiều ca mới tại các doanh nghiệp ở thành phố Biên Hòa và huyện Nhơn Trạch, mặc dù các doanh nghiệp đã thực hiện xét nghiệm sàng lọc và "3 tại chỗ" nhưng việc xét nghiệm bằng test nhanh, xét nghiệm tỷ lệ ngẫu nhiên nguy cơ bỏ sót ca dương tính. Vì vậy cần tăng tốc độ xét nghiệm tầm soát diện rộng và sử dụng bằng xét nghiệm PCR. Vấn đề đặt ra ở Đồng Nai là khó khăn về nhân lực lấy mẫu xét nghiệm và năng lực hệ thống xét nghiệm PCR chưa đáp ứng được. Một số doanh nghiệp thực hiện "3 tại chỗ" nhưng nơi ở công nhân đông, không bảo đảm giãn cách... Các khu nhà trọ chật chội, dù đã phát hiện ổ dịch và xét nghiệm tầm soát nhưng không giãn cách người ở trọ được nên vẫn tiếp tục lây nhiễm nhiều ca. Ngành Y tế Đồng Nai đề xuất trong những ngày tới vẫn tập trung nhân lực lấy mẫu xét nghiệm diện rộng tại các ổ dịch lớn đã phong tỏa để sớm cắt đứt sự lây nhiễm. Tỉnh cần có giải pháp giãn cách mật độ người trong các khu nhà trọ, nhất là các khu nhà trọ đã phát hiện ổ dịch, xem xét hỗ trợ đưa công nhân ở một số tỉnh lân cận về quê.Các doanh nghiệp tiếp tục sản xuất phải bảo đảm nơi ở cho công nhân đáp ứng yêu cầu 5K và phân luồng. Tỉnh cần xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên hàng tuần bằng cả test nhanh và PCR, đặc biệt, tích cực bằng nhiều giải pháp nâng được năng lực hệ thống xét nghiệm PCR./.
Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
FPT triển khai các giải pháp công nghệ hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19
14:53' - 28/07/2021
Công ty cổ phần FPT liên tục triển khai ứng dụng công nghệ phục vụ truy vết dịch, đảm bảo kết nối không gián đoạn trong các bệnh viện dã chiến.
-
Kinh tế & Xã hội
Trưa 28/7, Hà Nội ghi nhận 35 ca mắc COVID-19 mới thuộc 7 chùm bệnh
14:23' - 28/07/2021
Trưa 28/7, Hà Nội tiếp tục ghi nhận số mắc tăng nhiều so với cùng thời điểm các ngày trước đó, cụ thể là 35 trường hợp thuộc 07 chùm ca bệnh.
-
Kinh tế & Xã hội
Nhiều nước ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến do biến thể Delta
13:08' - 28/07/2021
Biến thể Delta lần đầu tiên phát hiện tại Ấn Độ, có tốc độ lây nhiễm cao gấp nhiều lần chủng gốc đang là một trong những nguyên nhân phá hỏng những nỗ lực của thế giới trong cuộc chiến chống COVID-19.
-
Kinh tế & Xã hội
Mỹ khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang dù đã tiêm vaccine ngừa COVID-19
12:04' - 28/07/2021
Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Mỹ khuyến cáo người dân ở những khu vực đang có số ca nhiễm tăng mạnh nên đeo khẩu trang khi đến những nơi công cộng có không gian kín.
-
Kinh tế & Xã hội
Dịch COVID-19: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ động đặt ra các tình huống cao hơn thực tế
10:40' - 28/07/2021
Những ngày qua, Thủ đô Hà Nội đã bước vào giai đoạn chống dịch quyết liệt do phát sinh nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Thương mại điện tử dẫn lối kinh tế số 2026
11:10'
Thương mại điện tử bước vào năm 2026 như dòng chảy chủ lực trong bản đồ kinh tế số, nơi mỗi phiên giao dịch, mỗi buổi livestream là một “điểm chạm số” tạo ra giá trị theo thời gian thực.
-
Kinh tế Việt Nam
Ngành công thương tham mưu xây dựng nhiều cơ chế, chính sách chiến lược thúc đẩy kinh tế đất nước
11:04'
Trong nhiệm kỳ vừa qua, ngành công thương đã có những đóng góp rất quan trọng, toàn diện và mang tính nền tảng đối với phát triển kinh tế – xã hội đất nước.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm dự khởi công Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội
10:56'
Sáng 17/1, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khởi công dự án phức hợp y tế chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi của Đại học Y Hà Nội.
-
Kinh tế Việt Nam
Tiền đề quan trọng từ 40 năm Đổi mới
10:33'
Nhìn lại kết quả sau chặng đường 40 năm Đổi mới, có thể thấy Việt Nam đã trải qua một “hành trình dài” nhiều gian nan nhưng cũng thật tự hào.
-
Kinh tế Việt Nam
Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 16/1/2026
21:08' - 16/01/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 16/1 có nhiều sự kiện nổi bật như EVN ký vay vốn lớn cho dự án LNG, bất động sản tăng giá, lộ trình sử dụng xăng sinh học cùng loạt chính sách, dự án hạ tầng và thương mại mới.
-
Kinh tế Việt Nam
TP Hồ Chí Minh dự kiến khởi công 14 dự án giao thông trọng điểm năm 2026
19:53' - 16/01/2026
Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cho biết sẽ khởi công 14 công trình, dự án giao thông trọng điểm trong tổng số 77 công trình, dự án ưu tiên thực hiện giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn.
-
Kinh tế Việt Nam
Năm 2026 sẽ là năm bước ngoặt trong điều hành, cung ứng xăng dầu
18:55' - 16/01/2026
Năm 2026 sẽ là năm bước ngoặt, có những thay đổi cơ bản, là năm cách mạng với mặt hàng xăng dầu.
-
Kinh tế Việt Nam
TP Hồ Chí Minh được kỳ vọng thành “hub” quan trọng để thu hút các dòng vốn
18:01' - 16/01/2026
Việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế ở TP. Hồ Chí Minh có thể được xem như một “hub” quan trọng để thu hút các dòng vốn, đặc biệt là nguồn vốn tài chính xanh đang tăng trưởng nhanh trên toàn cầu.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Chậm nhất ngày 9/2/2026 ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Hồ Chí Minh
17:59' - 16/01/2026
Chiều 16/1, kết luận Phiên họp thứ Nhất, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chậm nhất ngày 9/2/2026 ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Hồ Chí Minh.

Lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho công nhân tại Công ty Huhtamaki Việt Nam (Khu công nghiệp VSIP1, thành phố Thuận An). Ảnh: TTXVN