BNEWS Ngày 17/3 trên mạng truyền thông xã hội xuất hiện đoạn clip một người đàn ông được cho là cán bộ Phòng Nông nghiệp huyện Tri Tôn (An Giang) rút súng đe dọa người dân.
Sáng 18/3, Đại tá Nguyễn Trường Viễn, Trưởng Công an huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, Công an huyện đang xác minh làm rõ thông tin Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tri Tôn rút súng đe dọa người dân tại khu vực hồ Soài Chek, thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
Theo thông tin ban đầu, hồ thủy lợi Soài Chek trên địa bàn huyện Tri Tôn mới xây dựng nên có thả nuôi cá. Gần đây, một số người dân thường vào câu cá, cán bộ của Phòng Nông nghiệp huyện đã đến ngăn cản nhưng vẫn tái phạm.Chiều ngày 17/3, một tốp thanh niên tới khu vực hồ thủy lợi Soài Chek câu cá thì bị ông Mai Thanh Tuấn - Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông huyện Tri Tôn ngăn cản không cho câu nên xảy ra cãi vã. Trong lúc cự cãi, ông Tuấn đã móc súng (loại súng bắn đạn cao su) ra đe dọa.
Hành vi này bị người dân quay clip và tung lên mạng vào sáng 18/3, gây bức xúc trong dư luận. Công an huyện Tri Tôn đã yêu cầu ông Mai Thanh Tuấn nộp lại khẩu súng và làm bản trường trình sự việc.
Liên quan đến vụ việc này, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Phan Văn Sương xác nhận người trong đoạn clip đó là ông Mai Thanh Tuấn, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông huyện Tri Tôn. Ông Sương cho biết thêm, ông Tuấn đã rút súng đe dọa nhưng chưa bắn phát nào và chưa nắm rõ súng mà ông Tuấn sử dụng là súng gì. Hiện Ủy ban nhân dân huyện đang chỉ đạo Công an huyện điều tra làm rõ. Theo ông Trần Anh Thư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, hồ thủy lợi Soài Chek trên địa bàn huyện Tri Tôn do Trạm thủy lợi huyện Tri Tôn quản lý. Hồ khá sâu và nguy hiểm nên lâu nay đã cấm người dân đến câu cá để hạn chế dẫn đến tai nạn dáng tiếc. Ông Thư khẳng định, cán bộ ngành không được sử dụng công cụ hỗ trợ, hiện Sở đã yêu cầu ông Tuấn tường trình vì sao có khẩu súng trên. Trước đó, trên mạng xã hội loan truyền clip có độ dài 27 giây, trong đó có hình ảnh một nam giới mặc áo đỏ ngồi trên xe máy, tay cầm súng (chưa rõ súng thật hay giả), cự cãi với một người phụ nữ và một người đàn ông. Sau khi đoạn clip trên đưa lên mạng, người đàn ông cầm súng được nghi vấn là ông Tuấn, cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang)./.Tin liên quan
Thủ tướng yêu cầu An Giang nâng cao giá trị gia tăng của các mặt hàng lương thực
Ngày 14/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý An Giang cần nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng của các mặt hàng lương thực xuất khẩu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChạy đua tiến độ trên đại công trường cao tốc Quy Nhơn – Pleiku
Tại các mũi thi công, chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào năm 2029.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 6 tháng: Đột phá tư duy, đổi mới quản trị tạo điểm tựa cho tăng trưởng
Kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamKéo dài thời hạn áp dụng ưu đãi thuế với mặt hàng xăng, dầu đến 30/9/2026
Chính phủ quyết định kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026 của Chính phủ và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ đến hết ngày 30/9/2026.
-
Kinh tế Việt NamYêu cầu hạ thấp mực nước tối đa tại Hồ Nậm Mòong (Tuyên Quang)
Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang chỉ đạo chủ đập hạ thấp mực nước hồ hồ Nậm Mòong xuống mức tối đa để đề phòng các đợt mưa lớn tiếp theo.
-
Kinh tế Việt NamXây dựng hệ sinh thái cho robot “made in Vietnam”
Hiện tại, robot toàn cầu đã chuyển từ tự động hóa sang thông minh, do đó Việt Nam cần nền tảng phát triển robot quốc gia và mạng lưới công nghiệp hỗ trợ phát triển ngành này.
-
Kinh tế Việt NamSửa Luật Đất đai vì mục tiêu phát triển đất nước
Việc sửa đổi Luật Đất đai cần được tiếp cận với tư duy thực sự đột phá, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả phát triển đất nước làm mục tiêu cao nhất.
-
Kinh tế Việt NamBảo đảm nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamHơn 25.000 phụ nữ được nâng cao năng lực kinh doanh và chuyển đổi số
Việc hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực kinh doanh, ứng dụng công nghệ, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường góp phần nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ và tạo những giá trị kinh tế và xã hội tích cực











