BNEWS Theo Thủ tướng Thái Lan, chính phủ nước này đã có một kế hoạch vững chắc nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm nay sẽ không bị ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của Mỹ.
Ngày 3/4, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cho biết chính phủ nước này sẽ đàm phán với Mỹ về vấn đề thuế quan. Thông điệp trên được bà Paetongtarn đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế toàn diện đối với hàng nhập khẩu từ nhiều quốc gia.
Theo Thủ tướng Thái Lan, chính phủ nước này đã có một kế hoạch vững chắc nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm nay sẽ không bị ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của Mỹ. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan Julapun Amornvivat cho biết chính phủ không ngạc nhiên khi bị áp thuế, mặc dù mức 36% là cao hơn dự kiến.Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, thặng dư thương mại của Thái Lan với nước này vào năm ngoái đạt 45 tỷ USD. Thái Lan cam kết sẽ tăng cường nhập khẩu các sản phẩm năng lượng và thực phẩm để cắt giảm thặng dư thương mại với Mỹ.
Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Thái Lan, trong đó các sản phẩm xuất khẩu nhiều nhất gồm những mặt hàng điện tử, máy móc và nông sản.
Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan Poj Aramwattananont cho biết mức thuế 36% là cao hơn dự đoán của các doanh nghiệp Thái Lan trước đó, đồng thời thúc giục chính phủ nhanh chóng đàm phán. Ông Poj lưu ý rằng các doanh nghiệp không mong đợi Mỹ sẽ áp mức thuế quan hơn 25% đối với hàng hóa của Thái Lan. Theo ông Poj, các doanh nghiệp Thái Lan không nên lo ngại vì những quốc gia khác cũng đang phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn; bên cạnh đó, Mỹ cũng sẽ chịu một số tác động từ thuế quan vì họ không đủ nhanh để kịp thời sản xuất hàng nội địa thay thế hàng nhập khẩu. Thái Lan nằm trong danh sách 15 quốc gia có thể bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan của ông Trump. Trung bình, Mỹ áp thuế 2% đối với hàng nhập khẩu của Thái Lan, trong khi Thái Lan áp dụng mức thuế trung bình là 8% đối với các sản phẩm của Mỹ.Tin liên quan
EU đối mặt thách thức thuế quan từ Mỹ, Bộ trưởng Đức kêu gọi phản ứng chung
Bộ trưởng Habeck chỉ trích việc Mỹ áp đặt thuế quan mới, gây thiệt hại kinh tế to lớn trên toàn thế giới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNơi tiềm năng điện gió khổng lồ 58.000 GW vẫn bị bỏ ngỏ
Sự thiếu hụt về hạ tầng lưới điện và những rào cản tài chính đang kìm hãm nỗ lực hiện thực hóa nguồn tài nguyên vô giá này.
-
Kinh tế Thế giớiKích hoạt mức cảnh báo cao nhất tại Nam ASEAN do khói mù
Thông báo đăng trên trang web của ASMC ngày 17/10 nêu rõ “mức cảnh báo cấp 3 đã được kích hoạt tại khu vực Nam ASEAN” trong bối cảnh tình hình khói mù xuyên biên giới ở mức nghiêm trọng.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ ký sắc lệnh miễn áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga
Động thái này làm dấy lên câu hỏi về mức độ nhất quán trong chính sách của Washington đối với Moskva.
-
Kinh tế Thế giớiTổng Thư ký LHQ cảnh báo hậu quả của trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch
Ngày 16/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các chính phủ ngừng trợ cấp cho hoạt động sản xuất nhiên liệu hóa thạch – tác nhân đang Trái Đất nóng lên và tàn phá đa dạng sinh học.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 16/10/2026
Kinh tế toàn cầu chịu sức ép từ lạm phát, giá năng lượng và căng thẳng địa chính trị, trong khi Trung Quốc siết kiểm soát xuất khẩu công nghệ và Hàn Quốc đối mặt làn sóng tấn công mạng tài chính.
-
Kinh tế Thế giớiThông điệp chính về định hình sức bền kinh tế toàn cầu tại Hội nghị thường niên IMF-WB 2026
Hội nghị Thường niên IMF - WB là diễn đàn kinh tế - tài chính đa phương lớn nhất hành tinh, được tổ chức thường niên nhằm thảo luận về các vấn đề kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững...
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Hàn Quốc phục hồi vững chắc nhờ xuất khẩu tăng mạnh
Kinh tế Hàn Quốc tiếp tục cho thấy những dấu hiệu phục hồi vững chắc nhờ xuất khẩu tăng mạnh và tiêu dùng trong nước cải thiện.
-
Kinh tế Thế giớiLãnh đạo EU bất đồng về ngân sách, tìm cách hạ nhiệt giá năng lượng
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết kể từ cuối tháng 2/2026, giá khí đốt tại châu Âu đã tăng 140%, trong khi giá dầu diesel tăng gấp đôi.
-
Kinh tế Thế giớiG7 cam kết 260 triệu euro sửa chữa vòm thép bảo vệ lò phản ứng Chernobyl
Công trình này có nhiệm vụ ngăn các chất phóng xạ phát tán ra môi trường sau thảm họa hạt nhân năm 1986. Chi phí sửa chữa ước tính khoảng 500 triệu euro.










