Thuế thép của Mỹ đè nặng lên các thị trường chứng khoán Âu - Mỹ

09:04' - 01/06/2018
BNEWS Phiên 31/5, các TTCK thế giới đều mất điểm do mức thuế cao của Mỹ nhằm vào các mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu tiếp tục làm dấy lên những lo ngại về một cuộc chiến thương mại trên toàn cầu.
Thuế thép của Mỹ đè nặng lên các thị trường chứng khoán Âu - Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, tại Phố Wall (Mỹ), chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1% xuống còn 24.415,84 điểm, trong đó các công ty Mỹ chịu ảnh hưởng lớn từ hoạt động thương mại quốc tế và đang "góp mặt" trong chỉ số Dow Jones như Caterpillar và Boeing là những “nạn nhân” bị thiệt hại nặng nhất. Chỉ số S&P 500 cũng giảm 0,7% xuống còn 2.705,27 điểm, trong lúc chỉ số công nghệ Nasdaq giảm0,3% xuống còn 7.442,12 điểm.
Bên kia bờ Đại Tây Dương, dù trước đó có đà phục hồi khi giới đầu tư lạc quan hơn về tình hình khủng hoảng chính trị đang diễn ra ở Italy, nhưng các thị trường chứng khoán châu Âu cũng nối gót Phố Wall. Tại London, chỉ số FTSE 100 giảm 0,2% xuống còn 7.678,20 điểm, còn chỉ số FTSE MIB trên thị trường chứng khoán Milan (Italy) sụt mất 0,1% xuống mức 21.784 điểm.

Các thị trường chứng khoán Frankfurt (Đức) và Paris (Pháp) cũng mất điểm, với hai chỉ số DAX 30 và CAC 40 giảm 1,4% và 0,5%, khép phiên lần lượt ở mức 12.604,89 điểm và 5.398,40 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 cũng không nằm ngoài xu hướng chung khi giảm 0,8% và đóng phiên ở mức 3.415,36 điểm.
Washington cho biết sẽ bắt đầu áp dụng các mức thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu từ Canada, Mexico và Liên minh châu Âu (EU) từ 13 giờ ngày hôm nay (theo giờ Việt Nam). Thông báo này của Bộ trưởng Tài chính Wilbur Ross đã ngay lập tức khơi mào các động thái trả đũa từ phía Mexico, Canada và những đe dọa đánh thuế tương tự từ EU, trong khi Pháp gọi các mức thuế của Mỹ là “bất hợp pháp”.
Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng đang hướng sự chú ý đến số liệu việc làm của Mỹ sẽ được công bố trong ngày hôm nay để tìm kiếm manh mối về kế hoạch tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giới phân tích dự đoán Mỹ đã tạo thêm được 190.000 việc làm trong tháng Năm và tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức 3,9%.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục