Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: Nhà Trắng nhấn mạnh khía cạnh lợi ích quốc gia
Phát biểu trong chương trình "Face the Nation" của đài CBS, ông Bolton cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump không có được những cam kết của Triều Tiên về giải trừ hạt nhân nên được coi là "thành công xét trên khía cạnh là nhà lãnh đạo Mỹ đang bảo vệ và thúc đẩy các lợi ích quốc gia".
Theo Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ, nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận "thỏa thuận lớn" của Tổng thống Trump tại cuộc gặp thượng đỉnh vừa qua, ngụ ý việc Bình Nhưỡng đồng ý giải trừ hạt nhân hoàn toàn và có tiềm năng phát triển kinh tế to lớn.
Ông nêu rõ: "Tổng thống đã giữ vững quan điểm của mình. Ông ấy cũng thắt chặt thêm mối quan hệ với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Tôi không cho rằng đó là một thất bại khi lợi ích quốc gia Mỹ được bảo vệ".
Trong một cuộc phỏng vấn khác với hãng tin Fox News, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ cũng cho biết Tổng thống Trump đã nỗ lực thuyết phục nhà lãnh đạo Kim Jong-un "chấp nhận một thỏa thuận lớn giúp thực sự mang lại một sự khác biệt cho Triều Tiên".
Tuy nhiên, khi điều này không có hiệu quả, ông Trump đã ra về. Theo ông Bolton, nhà lãnh đạo Mỹ "đã nêu lên một vấn đề rất quan trọng đối với Triều Tiên và các nước khác trên thế giới trong việc đàm phán với ông. Ông ấy sẽ không nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận, không phải với Triều Tiên, hay bất kỳ ai khác, nếu điều đó đi ngược lại lợi ích quốc gia Mỹ".
Trước đó, trong buổi họp báo ngày 28/2 sau cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Tổng thống Trump chia sẻ "đôi khi bạn phải bước ra khỏi một cuộc đàm phán và đây chỉ là một trong những thời điểm đó", nhấn mạnh ông "muốn làm đúng hơn là làm nhanh".
Ngày 1/3, ông chủ Nhà Trắng cũng đã nói thêm rằng mối quan hệ giữa ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn "rất tốt đẹp". Trong khi đó, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết tiến trình đàm phán vẫn tiếp tục và "vẫn có tiềm năng cho những cuộc gặp mặt trong tương lai".
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai đã kết thúc ở thủ đô Hà Nội của Việt Nam hồi tuần trước mà không có tuyên bố chung. Mặc dù vậy, tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đưa ra đề xuất về việc dừng vô thời hạn các vụ thử hạt nhân và tên lửa tầm xa, đổi lại Tổng thống Trump cam kết không gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.
Đây được đánh giá là kết quả tích cực của hội nghị, giúp duy trì không khí hòa hoãn trên Bán đảo Triều Tiên cũng như trong khu vực./.
Xem thêm:>>Giới phân tích tiếp tục đánh giá tích cực về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2
>>Tổng thống Donald Trump khẳng định quan hệ rất tốt đẹp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: Mỹ, Hàn, Nhật thảo luận về kết quả hội nghị
17:49' - 01/03/2019
Trước đó một ngày, hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Hà Nội đã kết thúc mà không có tuyên bố chung.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam thu được nhiều từ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên
17:12' - 01/03/2019
Tại họp báo CP thường kỳ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò chủ nhà trong công tác tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai.
-
Kinh tế Việt Nam
Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội: Cơ hội quảng bá tuyệt vời
15:32' - 01/03/2019
Việt Nam đã thể hiện được vai trò của nước chủ nhà; nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế với tư cách là một quốc gia có trách nhiệm, ngày càng phát huy vai trò hòa giải.
-
Kinh tế tổng hợp
Báo chí quốc tế đánh giá cao hạ tầng kỹ thuật phục vụ Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2
14:15' - 01/03/2019
Phóng viên tác nghiệp tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 đều hài lòng về hạ tầng kỹ thuật phục vụ tại Trung tâm báo chí quốc tế giúp gửi tin bài về tòa soạn diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng quan dư luận thế giới về kết quả Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2
13:31' - 01/03/2019
Dù hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội đã kết thúc với việc các bên không đạt được thỏa thuận và không có Tuyên bố chung, song dư luận thế giới đều đánh giá cao hội nghị lần này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc hoàn thành sớm mục tiêu thu hút FDI giai đoạn 2021-2025
20:37' - 18/07/2025
Trung Quốc đã hoàn thành sớm mục tiêu thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) theo Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025).
-
Kinh tế Thế giới
Thái Lan dự kiến chịu mức thuế quan Mỹ tương đương các nước trong khu vực
16:08' - 18/07/2025
Thái Lan dự kiến sẽ nhận được mức thuế quan của Mỹ gần bằng mức thuế áp dụng cho các quốc gia khác trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc phát hiện loại đất hiếm mới
15:37' - 18/07/2025
Các nhà địa chất Trung Quốc vừa phát hiện một mỏ lớn chứa khoáng vật đất hiếm chưa từng được biết đến trước đây tại khu tự trị Nội Mông, miền Bắc nước này.
-
Kinh tế Thế giới
Thuế quan của Mỹ đang làm chao đảo các công xưởng tại Trung Quốc
14:57' - 18/07/2025
Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm đảo lộn chuỗi cung ứng toàn cầu, các nhà sản xuất Trung Quốc đang phải chạy đua để thích ứng.
-
Kinh tế Thế giới
EU thông qua gói trừng phạt thứ 18 nhằm vào Nga
14:52' - 18/07/2025
EU đã chính thức thông qua gói trừng phạt thứ 18 nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Đây được đánh giá là một trong những gói biện pháp cứng rắn nhất từng được EU áp dụng.
-
Kinh tế Thế giới
Larry Ellison trở thành người giàu thứ hai thế giới
11:02' - 18/07/2025
Nhà sáng lập Oracle, ông Larry Ellison đã “soán ngôi” Giám đốc điều hành (CEO) Meta của ông Mark Zuckerberg và trở thành người giàu thứ hai thế giới.
-
Kinh tế Thế giới
Cuba ứng phó với khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong 30 năm
10:11' - 18/07/2025
Trong phiên họp thứ 5 Quốc hội khóa X diễn ra trong ngày 16-17/7, Chính phủ Cuba đã công bố hàng loạt biện pháp nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong 30 năm qua.
-
Kinh tế Thế giới
Giá thực phẩm tăng cao do biến đổi khí hậu
09:34' - 18/07/2025
Tháng Sáu vừa qua, lạm phát tại Bỉ đã trở lại mức gần như bình thường, khoảng 2%. Với cơ chế điều chỉnh lương theo chỉ số giá tiêu dùng, người tiêu dùng lẽ ra không phải chịu tác động mạnh.
-
Kinh tế Thế giới
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Mỹ Latinh tăng 7,1% trong năm 2024
08:15' - 18/07/2025
Theo báo cáo mới công bố của Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe (CEPAL), dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào khu vực này đã đạt 188,962 tỷ USD trong năm 2024, tăng 7,1% so với năm 2023.