BNEWS Theo Bộ Giao thông Nhật Bản, cả ba hãng sản xuất Suzuki, Mazda và Yamaha Motor đã thực hiện không đúng quy định về kiểm tra đối với một số xe.
Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản thêm một lần đánh mất niềm tin của nhà đầu tư và làm lung lay thương hiệu “Sản xuất tại Nhật Bản” sau vụ bê bối khí thải mới nhất của ba nhà sản xuất ô tô danh tiếng Suzuki Motor, Mazda và Yamaha.
Theo Bộ Giao thông Nhật Bản, cả ba hãng sản xuất Suzuki, Mazda và Yamaha Motor đã thực hiện không đúng quy định về kiểm tra đối với một số xe, theo đó các kiểm tra về phát thải khí chưa hoàn chỉnh nhưng giới chức công ty vẫn chứng nhận kết quả đã hoàn thành kiểm tra.Bộ Giao thông Nhật Bản cho biết sẽ kiểm chứng các thông báo của ba hãng trên và đưa ra các biện pháp xử lý nghiêm khắc nếu cần thiết.
Vụ bê bối được phát hiện khi tháng trước, Bộ Giao thông Nhật Bản yêu cầu 23 hãng sản xuất ô tô và mô tô của nước này tiến hành các cuộc điều tra nội bộ, sau khi hai hãng Nissan và Subaru bị phát hiện gian lận thông số về tiết kiệm nhiên liệu và phát thải khí trong quy trình kiểm tra sản phẩm lần cuối. Kết quả cho thấy Suzuki thừa nhận đã thực hiện kiểm tra không đúng quy định đối với 6.401 xe. Con số này chiếm gần một nửa trong tổng số 13.000 xe sản xuất từ tháng 6/2012 đến tháng 7/2018 của hãng được chọn điều tra. Đối với Mazda, số xe kiểm tra không đúng quy định là 72 xe kể từ tháng 11/2014, chiếm gần 4%.Đối với Yamaha, số xe không đúng quy định chiếm 2,1% trong số 335 xe được chọn điều tra. Còn đa số các hãng còn lại được yêu cầu kiểm tra thông số xe đã thông báo không có hành vi khuất tất nào. Trong khi đó, một số hãng khác vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra.
Suzuki, Mazda và Yamaha cho biết họ sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chẳng hạn như thay đổi thiết bị kiểm tra để nhân viên không thể sửa lại số liệu. Bộ Giao thông Nhật Bản cho biết họ sẽ hướng dẫn các nhà sản xuất ô tô cách lưu hồ sơ kiểm tra và thực hiện các biện pháp để phát hiện hoặc ngăn chặn sự sai lệch dữ liệu. Những tuyên bố thừa nhận sai sót của Suzuki, Mazda và Yamaha là diễn biến mới trong một chuỗi bê bối làm giả dữ liệu và sai phạm về kiểm tra sản phẩm của các hãng sản xuất ô tô Nhật Bản. Trong tháng Bảy Nissan thừa nhận đã sửa thông số phát thải khí và tiết kiệm nhiên liệu đối với một số xe của hãng. Năm ngoái, hãng này cũng đã buộc phải thu hồi hơn 1 triệu xe sau khi thừa nhận các nhân viên không có thẩm quyền phù hợp đã tiến hành một số cuộc kiểm tra xe. Trước Nissan, Mitsubishi cũng vướng vào bê bối gian lận mức tiêu hao nhiên liệu. Sự việc khiến Mitsubishi khủng hoảng, thiệt hại lớn với những cuộc triệu hồi, bồi thường lên đến hàng tỷ USD. Nissan sau đó đã chi 2,3 tỷ USD để mua 34% cổ phần và trở thành cổ đông lớn nhất của Mitsubishi. Chưa dừng lại ở đó hãng xe Subaru cũng thừa nhận gian lận mức khí thải và tiết kiệm nhiên liệu hồi đầu 2018. Không chỉ các hãng sản xuất ô tô vướng vào bê bối mà cả ngành công nghiệp phụ trợ cũng bị liên đới. Năm 2017 là sự sụp đổ của hãng sản xuất túi khí Takata. Tiếp đó là vụ Kobe Steel, nhà cung cấp thép cho các đại gia ô tô như Toyota, Honda, Nissan, Mazda, thừa nhận gian lận chất lượng thép hồi tháng 10/2017. Có thể nói khi bê bối liên tiếp xảy ra như vậy nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng không thể không đặt dấu hỏi về uy tín cũng như danh tiếng của các thương hiệu ô tô Nhật Bản vốn được coi là "hình ảnh" của "xứ sở Mặt Trời mọc".>>>Ba hãng ô tô Nhật thừa nhận giả mạo dữ liệu khí phát thải
Tin liên quan
Chợ đấu giá cá ngừ nổi tiếng Nhật Bản "điêu đứng" vì nắng nóng
Nắng nóng đang khiến các buổi đấu giá cá ngừ nổi tiếng của chợ cá Tsukiji tại thủ đô Tokyo "điêu đứng" với "bài toán" bảo quản mặt hàng tươi sống có thể đấu giá lên tới hàng trăm nghìn USD này.
Tin cùng chuyên mục
-
Chuyển động DNKí kết thỏa thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam
Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số vừa được ký kết tại Hà Nội.
-
Chuyển động DNThuế TP Hà Nội hướng dẫn người nộp thuế chủ động làm sạch mã số thuế
Thuế TP Hà Nội đã biên soạn “Cẩm nang hướng dẫn làm sạch mã số thuế” và các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn tập trung vào các nội dung giải thích các trạng thái mã số thuế.
-
Chuyển động DNHòa Phát báo lãi 15.480 tỷ đồng
6 tháng đầu năm 2026, doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn lần lượt đạt 108.870 tỷ đồng và 15.480 tỷ đồng, tương ứng tăng 47% và 103% so với nửa đầu năm 2025.
-
Chuyển động DNNông nghiệp Hòa Phát lãi 648 tỷ đồng
6 tháng đầu năm 2026, doanh thu hợp nhất của HPA đạt 3.379 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 648 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 47% kế hoạch doanh thu và 64% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
-
Chuyển động DNTiền hoàn thuế từ Mỹ giúp Philips đạt lợi nhuận vượt dự báo
Tập đoàn công nghệ y tế Hà Lan Philips ngày 28/7 đã đạt lợi nhuận vượt dự kiến, sau khi được hoàn thuế 186 triệu euro (211 triệu USD) từ Mỹ, nhận lại được gần như toàn bộ số tiền đã đóng.
-
Chuyển động DNEVN và Vinachem trao đổi hợp tác về pin lưu trữ năng lượng
Tập đoàn EVN và Tập đoàn Vinachem vừa có buổi làm việc về tăng cường phối hợp nghiên cứu, trao đổi và xây dựng lộ trình hợp tác trong lĩnh vực pin lưu trữ năng lượng (BESS).
-
Chuyển động DNAstraZeneca ghi nhận lợi nhuận quý vượt kỳ vọng
AstraZeneca ghi nhận lợi nhuận ròng quý II/2026 tăng hơn 2% lên 2,5 tỷ USD nhờ doanh số thuốc điều trị ung thư và bệnh hiếm tăng mạnh, đồng thời giữ nguyên triển vọng cả năm.
-
Chuyển động DN
Johnson & Johnson chi 5,5 tỷ USD dàn xếp hàng chục nghìn vụ kiện phấn rôm gây ung thư
Tập đoàn dược phẩm và thiết bị y tế Johnson & Johnson (J&J) ngày 27/7 thông báo sẽ chi 5,5 tỷ USD để dàn xếp hàng chục nghìn đơn kiện.
-
Chuyển động DNĐầu tư vốn của doanh nghiệp Mỹ tăng mạnh, hướng tới mở rộng sản xuất nội địa
Sự phát triển nhanh của AI đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy làn sóng đầu tư mới, bên cạnh nhu cầu mở rộng sản xuất trong các lĩnh vực ô tô, kim loại và thiết bị năng lượng.











