Thượng viện Mỹ sẽ điều tra về tác động tiêu cực của Instagram
Các Thượng nghị sĩ Mỹ tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra sau khi một báo cáo gần đây cho thấy Facebook - công ty mẹ của ứng dụng chia sẻ ảnh Instagram, dù biết rõ tác động tiêu cực của nền tảng này đối với người dùng tuổi vị thành niên nhưng lại không đưa ra cảnh báo.
Đầu tuần này, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal của đảng Dân chủ và Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn của đảng Cộng hòa, Chủ tịch và thành viên cấp cao của Tiểu ban Bảo vệ người tiêu dùng, An toàn sản phẩm và Bảo mật dữ liệu thuộc Thượng viện đã thông báo ý định tiến hành một cuộc điều tra lưỡng đảng về tác động tiêu cực của Instagram đối với thanh thiếu niên. Cuộc điều tra dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng tới.
Thông báo này được đưa ra vài ngày sau khi tờ Wall Street Journal đăng một báo cáo nội bộ của Facebook thực hiện cho thấy hơn 30% số trẻ em gái tuổi vị thành niên sử dụng Instagram nói rằng nền tảng này khiến các em ngày càng cảm thấy không hài lòng với cơ thể của mình.
Báo cáo bị rò rỉ cũng cho thấy 13% người dùng tuổi vị thành niên ở Anh và 6% người dùng ở Mỹ có ý định tự tử.
Trong tuyên bố chung, các Thượng nghị sĩ Mỹ cho biết thông tin đăng tải trên Wall Street Journal cho thấy ban lãnh đạo Facebook chỉ tập trung vào tăng trưởng, coi trọng lợi nhuận hơn sức khỏe và cuộc sống của trẻ em và thanh thiếu niên.
Tuyên bố nhấn mạnh, khi được hỏi về tác động tiêu cực của Instagram đối với trẻ vị thành niên, Facebook đã đưa ra những câu trả lời lảng tránh, gây hiểu lầm và giấu giếm những tác hại.
Tháng trước, Thượng nghị sĩ Blumenthal và Blackburn đã hối thúc Facebook công bố báo cáo nội bộ về tác động tiêu cực của Instagram đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên cũng như và cách mà nền tảng này thu thập dữ liệu của người trẻ để quảng cáo sản phẩm.
Hồi tháng 5 vừa qua, hai nhà lập pháp này cũng đã tổ chức một cuộc điều trần về cách bảo vệ trẻ em trên các nền tảng mạng xã hội.
Các nhà hoạt động vì trẻ em trên khắp thế giới đã kêu gọi Giám đốc điều hành của Facebook Mark Zuckerberg từ bỏ kế hoạch phát triển phiên bản Instagram dành cho trẻ em dưới 13 tuổi.
Chiến dịch vì một tuổi thơ phi thương mại và Trung tâm Thông tin Quyền riêng tư liên quan thiết bị điện tử là hai trong số gần 100 tổ chức và các nhà hoạt động vì trẻ em từ Bắc Mỹ, châu Âu, châu Phi và châu Đại Dương đã cùng ký tên trong một bức thư gửi tới CEO Zuckerberg ngày 15/4.
Nội dung bức thư nêu rõ ứng dụng chia sẻ ảnh Instagram “khai thác nỗi sợ hãi vì bị tụt hậu của lứa tuổi thanh thiếu niên, cũng như những mong muốn nhận được sự đón nhận của các bạn đồng trang lứa”.
Theo bức thư, “nền tảng này không ngừng tập trung vào ngoại hình, sự phô diễn và xây dựng thương hiệu cá nhân, theo đó đặt ra những thách thức đối với quyền riêng tư và sự vui vẻ của lứa tuổi thanh thiếu niên”.
Bức thư đồng thời viện dẫn mối lo ngại về những “yêu râu xanh”, vấn nạn bắt nạt học đường và những nội dung không phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên trên nền tảng này.
Facebook tuyên bố đang phát triển thử nghiệm phiên bản Instagram dành riêng cho trẻ em dưới 13 tuổi và dưới sự kiểm soát của các bậc phụ huynh.
Theo Facebook, rất nhiều trẻ em muốn sử dụng Instagram để kết nối với người thân và các em cũng chính là lớp thế hệ tương lai của người dùng Internet./.
- Từ khóa :
- Thượng viện Mỹ
- Mỹ
- chính phủ Mỹ
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Facebook xóa các tài khoản bài xích nỗ lực chống dịch COVID-19 của Đức
13:08' - 17/09/2021
Facebook đã xóa các tài khoản, các trang web và nhóm liên kết phản đối tiêm vaccine phòng COVID-19, đeo khẩu trang cũng như các biện pháp phong tỏa để kiểm soát đại dịch COVID-19.
-
Doanh nghiệp
Facebook và Twitter đối mặt án phạt tại Nga vì không xóa nôi dung bị cấm
19:13' - 14/09/2021
Ngày 14/9, một tòa án ở thủ đô Moskva (Nga) đã phạt hai công ty công nghệ Facebook và Twitter của Mỹ vì không xóa nội dung mà Moskva cho là bất hợp pháp.
-
Doanh nghiệp
Hàn Quốc phạt Google gần 200 triệu USD vì lạm dụng vị thế thống trị thị trường
12:35' - 14/09/2021
Ngày 14/9, Cơ quan quản lý chống độc quyền Hàn Quốc phạt Google 207 tỷ won (176,64 triệu USD) với lý do lạm dụng vị thế thống lĩnh gây ảnh hưởng tới sự cạnh tranh trên thị trường hệ điều hành di động.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ: Thượng viện bỏ phiếu lần thứ 11 bất thành, chính phủ tiếp tục đóng cửa
07:04'
Chính phủ liên bang Mỹ tiếp tục trong tình trạng đóng cửa vào ngày 20/10, đánh dấu đợt đóng cửa dài thứ ba trong lịch sử nước Mỹ, chỉ đứng sau hai lần đóng cửa vào các năm 1995 và 2018–2019.
-
Kinh tế Thế giới
Nam Phi dự định khôi phục chương trình lò phản ứng hạt nhân mô-đun
14:45' - 20/10/2025
Theo Bộ trưởng Điện lực và Năng lượng Nam Phi, nước này dự định khôi phục chương trình lò phản ứng hạt nhân mô-đun gây tranh cãi và tăng cường sự phụ thuộc vào khí đốt để sản xuất điện.
-
Kinh tế Thế giới
Tăng trưởng GDP của Trung Quốc đạt hơn 5% trong 3 quý đầu năm 2025
14:01' - 20/10/2025
Trong 3 quý đầu năm 2025, GDP của Trung Quốc tăng trưởng 5,2% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó quý III, GDP tăng trưởng 4,8% so với cùng kỳ năm trước.
-
Kinh tế Thế giới
Tăng trưởng GDP của Trung Quốc đạt hơn 5% trong 3 quý đầu năm 2025
14:00' - 20/10/2025
Trong 3 quý đầu năm 2025, GDP của Trung Quốc tăng trưởng 5,2% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó quý III, GDP tăng trưởng 4,8% so với cùng kỳ năm trước.
-
Kinh tế Thế giới
Ukraine nêu điều kiện đàm phán với Nga “dưới mọi hình thức”
13:18' - 20/10/2025
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán "dưới mọi hình thức, song phương hoặc ba bên," nhưng chỉ sau khi có lệnh ngừng bắn dọc các tiền tuyến hiện tại.
-
Kinh tế Thế giới
Hàng không Mỹ lao đao vì thiếu nhân sự
10:54' - 20/10/2025
Việc thiếu nhân sự kiểm soát không lưu đang gây ra tình trạng chậm trễ tại các sân bay lớn như Dallas, Chicago, Atlanta và Newark.
-
Kinh tế Thế giới
Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa sang tuần thứ 3
07:53' - 20/10/2025
Bế tắc giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa khiến chính phủ liên bang Mỹ tiếp tục đóng cửa sang tuần thứ ba. Hàng trăm nghìn nhân viên, quân nhân lo ngại về lương bổng và trợ cấp chưa được chi trả.
-
Kinh tế Thế giới
Nhà máy khí đốt hàng đầu thế giới ở Nga bị drone tấn công
20:43' - 19/10/2025
Ngày 19/10, nhà máy khí đốt Orenburg, cơ sở xử lý khí đốt hàng đầu thế giới của Nga, đã tạm ngừng tiếp nhận khí từ Kazakhstan sau khi bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái gây hỏa hoạn.
-
Kinh tế Thế giới
Đức: Sân bay Munich tạm đóng cửa vì báo cáo drone “bí ẩn”
19:49' - 19/10/2025
Cảnh sát liên bang Đức cho biết sân bay Munich – một trong những sân bay lớn nhất nước này – phải tạm thời đóng cửa tối 18/10 sau khi nhận được nhiều báo cáo về thiết bị bay không người lái.