BNEWS Tòa án Thụy Điển đã từ chối đề nghị hoãn phiên tòa xem xét đề nghị bắt giữ vắng mặt ông chủ WikiLeaks liên quan tới các cáo buộc xâm hại tình dục.
Ngày 28/5, luật sư bào chữa cho nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks, Julian Assange cho biết tòa án khu vực Uppsala của Thụy Điển đã từ chối đề nghị hoãn phiên tòa xem xét đề nghị bắt giữ vắng mặt ông chủ WikiLeaks liên quan tới các cáo buộc xâm hại tình dục do nước này tiến hành.
Trước đó, ngày 20/5, các công tố viên Thụy Điển đã đệ đơn yêu cầu Tòa án khu vực Uppsala ra lệnh bắt giữ vắng mặt ông Assange với cáo buộc xâm hại tình dục tại phiên tòa diễn ra vào ngày 3/6 tới đây.
Nếu yêu cầu bắt giữ được tòa án thông qua, đây sẽ là bước đầu tiên trong quy trình dẫn độ ông Assange từ Anh về Thụy Điển xét xử.
Theo luật sư Samuelson, ông đã đề nghị tòa án khu vực Uppsala hoãn phiên tòa này để chờ ông trao đổi với Assange, người đang bị giam giữ ở Anh, nhưng tòa án vẫn quyết định mọi việc sẽ không thay đổi.
Hồi đầu tháng 5, các công tố viên Thụy Điển đã thông báo mở lại lại cuộc điều tra năm 2010 đối với nhà sáng lập WikiLeaks về cáo buộc xâm hại tình dục vốn bị ngừng vào năm 2017 theo yêu cầu của luật sư nạn nhân.
Trước đó, cảnh sát Anh tiến hành bắt giữ ông Asange tại Đại sứ quán Ecuador ngày 11/4 sau 7 năm tị nạn trong Đại sứ quán nước này để tránh bị dẫn độ về Thụy Điển xét xử các cáo buộc xâm hại tình dục.
Sau khi bị cảnh sát Anh bắt giữ, ông Assange bị tuyên phạt 50 tuần tù giam do vi phạm về các điều khoản bảo lãnh của một tòa án Anh
Chính quyền Mỹ cũng đã yêu cầu dẫn độ ông Assange về Mỹ với các cáo buộc liên quan tới việc làm lộ các tài liệu bí mật. Tuần trước, Mỹ cũng đã tuyên bố 17 tội danh mới đối với Assange bao gồm tội gián điệp.
Tới đây, tòa án Anh sẽ phải ra phán quyết về hai yêu cầu dẫn độ cũng như xem xét yêu cầu của quốc gia nào sẽ được ưu tiên./.
Tin liên quan
Mỹ công bố 17 cáo buộc mới nhằm vào nhà sáng lập WikiLeaks
Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố 17 cáo buộc về các tội danh hình sự mới nhằm vào nhà sáng lập WikiLeaks – ông Julian Assange.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiASEAN - Trung Quốc tăng cường thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư
Hội nghị giao lưu hợp tác thương mại và công nghiệp ASEAN với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2026 đã diễn ra tại thành phố Nam Ninh, với sự tham dự của khoảng 250 đại biểu, trong đó có Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiNhững kinh nghiệm quốc tế trong phát triển kinh tế biển
Để khai thác tối ưu những nguồn lực sẵn có, Mỹ đã phát triển hệ sinh thái biển toàn diện với mức độ liên kết cao, trong khi Trung Quốc xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế châu Âu đứng trước nhiều nguy cơ
Kinh tế Eurozone vẫn duy trì khả năng chống chịu trước các cú sốc, song nợ công cao, lãi suất tăng, bất ổn chính trị - địa chính trị và rủi ro thị trường AI đang gây sức ép lớn.
-
Kinh tế Thế giớiGiá khí đốt áp sát đỉnh, kho dự trữ của Đức chạm mức thấp kỷ lục
Giá khí đốt châu Âu duy trì gần mức cao nhất nhiều năm, trong khi các kho dự trữ của Đức mới đạt khoảng 56% dung lượng, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung mùa Đông.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan nỗ lực chốt đàm phán hiệp định ART, tránh nguy cơ tăng thuế từ Mỹ
Thái Lan đẩy nhanh đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng với Mỹ, lo ngại nguy cơ bị áp thêm thuế liên quan đến vấn đề công suất dư thừa.
-
Kinh tế Thế giớiHạ viện Mỹ thông qua dự luật nhằm hạn chế tác động của trung tâm dữ liệu AI
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật yêu cầu các trung tâm dữ liệu phục vụ AI chịu toàn bộ chi phí xây dựng nguồn điện và nâng cấp hệ thống truyền tải phục vụ hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiFed tăng lãi suất lần đầu tiên từ năm 2023 để kiềm chế lạm phát
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 16/9 đã quyết định tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản nhằm kiềm chế tình trạng lạm phát kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 16/9/2026
Ngày 16/9, kinh tế thế giới có các tin nổi bật như Nhật Bản dự kiến tăng lãi suất lên mức cao nhất hơn 30 năm; Đông Nam Á tăng trưởng 4,8%/năm; AI, xe tải hydro và tiền mã hóa...
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ và Canada đặt thời hạn hoàn tất đàm phán thoả thuận thương mại song phương
Ấn Độ và Canada đang đẩy nhanh vòng đàm phán CEPA thứ tư, hướng tới hoàn tất hiệp định trước cuối năm 2026 và nâng kim ngạch thương mại song phương lên 50 tỷ USD vào năm 2030.












