Thụy Điển đặt ra tiêu chuẩn mới đối với lao động nhập cư

07:30' - 17/02/2024
BNEWS Chính phủ Thụy Điển cho biết đang xem xét nâng yêu cầu mức thu nhập tối thiểu để xin thị thực (visa) lao động tại nước này.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Di trú Maria Malmer Stenergard nêu lý do quốc gia Bắc Âu này chủ yếu cần lao động nhập cư có trình độ và trình độ cao. Tuy nhiên, bà cho biết Thụy Điển vẫn cần nhiều lao động nhập cư cho các ngành nghề đòi hỏi tay nghề và lương thấp hơn.

 

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Chính phủ Thụy Điển hoàn tất cuộc điều tra về việc nâng yêu cầu thu nhập tối thiểu đối với lao động nước ngoài. Theo đó, chính phủ đề xuất nâng mức lương tối thiểu để xin thị thực lao động lên 34.200 kronor (3.260 USD), bằng với mức lương trung bình của người dân Thụy Điển. Lĩnh vực nhà hàng và tạp vụ dự kiến sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất nếu nước này tăng yêu cầu mức lương tối thiểu.

Kể từ ngày 1/11/2023, để được cấp thị thực lao động tại Thụy Điển, công dân ngoài khu vực Schengen hoặc Liên minh châu Âu cần có mức lương tối thiểu 27.360 kronor (2.600 USD)/tháng, tăng so với yêu cầu 13.000 kronor trước đây. Tính đến tháng 11/2023, có 14.991 trong số 63.477 người có thị thực lao động tại Thụy Điển không đạt yêu cầu mức lương tối thiểu đang được áp dụng này.

Chính phủ Thụy Điển hy vọng có thể thông qua dự luật để yêu cầu mức thu nhập mới có hiệu lực từ ngày 1/6/2025.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục