Tín hiệu khả quan với đảng Cộng hòa trong nỗ lực kiểm soát Thượng viện

11:29' - 04/11/2020
BNEWS Theo AP, sáng 4/11 (giờ Việt Nam), đảng Cộng hòa tiếp tục giành được thêm hai ghế thượng viện tại các bang South Carolina và Alabama.
Cử tri Mỹ bỏ phiếu. Ảnh: AFP/TTXVN

Đáng chú ý, việc Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một trợ thủ đắc lực của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, tái đắc cử tại bang South Carolina được xem là một tín hiệu khả quan đối với đảng Cộng hòa trong nỗ lực duy trì thế đa số hiện nay tại Thượng viện.

Về phía đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ Mark Warner đã đánh bại đối thủ Daniel Gade của đảng Cộng hòa để tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 tại bang Virginia. Đảng Dân chủ chưa từng thất bại tại bang Virginia kể từ năm 2009.

Cùng ngày, nghị sĩ đảng Cộng hòa Eric Holcomb đã tái đắc cử chức Thống đốc bang Indiana.

Trước đó, các bang North Dakota, West Virginia, Vermon và Utah cũng đã bầu được thống đốc bang, lần lượt là các ông Dough Burgum, Jim Justice, Phil Scotts và Spencer Cox./.

>>>Bầu cử Mỹ 2020: Twitter và Facebook đình chỉ nhiều tài khoản

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục