BNEWS Báo cáo Đầu tư Thế giới năm 2016 của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) cho thấy Ấn Độ đứng thứ tư trong khu vực châu Á về dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Đây được coi là minh chứng rõ nhất về sức hút như một điểm đến đầu tư hấp dẫn, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản đang bùng nổ của quốc gia Nam Á này.
Kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch
Trong năm 2016, dòng vốn toàn cầu chảy vào thị trường bất động sản Ấn Độ đạt 5,7 tỷ USD.
Xu hướng tích cực này được ghi nhận trong bối cảnh xuất hiện những nguy cơ tiềm ẩn xung quanh sự kiện nước Anh tiến hành đàm phán rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) hay các yếu tố rủi ro xuất phát từ chính sách thị thực dành cho lao động nước ngoài hay quan điểm phản đối các công ty Mỹ chuyển việc làm ra nước ngoài của tân Tổng thống Donald Trump.
Lĩnh vực địa ốc Ấn Độ đến nay đã thu hút được 32 tỷ USD vốn đầu tư tư nhân. Theo nhận định của ông Ramesh Nair, Tổng Giám đốc công ty tài chính JLL India, hoạt động của các quỹ đầu tư tư nhân sẽ tăng trưởng tích cực trong năm 2017 nhờ nền kinh tế tiếp tục được củng cố và hiện đại hoá.
JLL đánh giá cao sự tiến bộ trong quá trình cải cách cơ cấu và tự do hóa hệ thống quản trị dòng vốn FDI. Tăng cường tính minh bạch trong khuôn khổ pháp lý sẽ thu hút nhiều vốn đầu tư hơn cho thị trường bất động sản.
Một xu hướng đáng chú ý là sự phát triển của phân khúc nhà ở giá cả phải chăng. 10 triệu ngôi nhà sẽ được xây dựng ở khu vực nông thôn Ấn Độ đến năm 2019, và lĩnh vực quan trọng này sẽ được tiếp cận với khoản vay ưu đãi.
Cơ chế hỗ trợ tín dụng mới (CLSS) dành cho nhóm người có thu nhập trung bình với khoản ngân sách dự kiến 1 tỷ rupee trong tài khóa 2017-18.
Chương trình này nằm trong khuôn khổ sáng kiến Xây dựng nhà ở cho mọi người (PMAY) của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhằm cung cấp nhà ở xã hội cho người nghèo và người thu nhập thấp.
Thời hạn của các khoản vay theo cơ chế CLSS đã được tăng từ 15 lên 20 năm, và ngân sách dành cho PMAY cũng được nâng từ 15 tỷ lên 23 tỷ rupee ở khu vực nông thôn.
Mặt khác, Chính phủ của Thủ tướng Modi cũng song song thực hiện hai sáng kiến khác mà Ấn Độ đã bắt đầu triển khai từ năm 2015, đó là Xây dựng các thành phố thông minh (SCM) và sáng kiến đổi mới và phát triển đô thị (AMRUT).
Sáng kiến SCM ra đời với mục tiêu tăng cường chất lượng cuộc sống tại 100 thành phố “thông minh”, với việc phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao, cải thiện dịch vụ thông qua các ứng dụng thông minh, tạo môi trường sạch và bền vững.
Trong khi đó, mục tiêu cơ bản của kế hoạch AMRUT là bảo đảm các cơ sở hạ tầng và vệ sinh cơ bản; tập trung cung cấp nước sạch và xây dựng hệ thống cống rãnh; đẩy mạnh phát triển giao thông công cộng; xây dựng đường dành riêng cho người đi bộ, đi xe đạp, phát triển nhiều không gian xanh và không gian mở; cải thiện sự điều hành đô thị thông qua cải cách; xây dựng năng lực cho khu vực đô thị.
Củng cố thị trường tiêu dùng
Sự bùng nổ của thị trường bất động sản Ấn Độ từ giữa những năm 2000 trở lại đây đã khiến cho hàng loạt tòa chung cư nở rộ ở khu vực ngoại ô của các thành phố lớn để đáp ứng nhu cầu của hàng triệu người thuộc tầng lớp trung lưu.
Tuy nhiên, những rủi ro tiềm ẩn của ngành bất động sản là khó tránh khỏi và hầu hết trong các trường hợp người mua nhà là đối tượng chịu thua thiệt nhiều nhất.
Năm 2010, Neena Nagpal và chồng của cô đã dành toàn bộ số tiền tiết kiệm để mua một căn hộ ở ngoại ô vùng lãnh thổ thủ đô quốc gia Delhi, song nó vẫn chỉ nằm “trên giấy”.
Căn hộ “trong mơ” của Neena Nagpal thuộc dự án Lotus Panache trên con đường nối Delhi với thành phố lân cận Noida, là một trong rất nhiều tòa chung cư đang xây dở khác mà hầu hết đều đang chậm tiến độ.
Chủ đầu tư công trình này là 3C Company đã quảng cáo dự án cùng với kế hoạch xây dựng khu vui chơi cho trẻ em và trung tâm giải trí - thể thao, song chúng cũng vẫn nằm trên bản vẽ.
Mặc dù mỗi người mua đều đã trả trước ít nhất 90% giá căn hộ, đến nay mới chỉ có 800 trong tổng số 4.200 người được nhận nhà và dự án này đã chậm gần 4 năm so với kế hoạch.
Khoảng 600 người đã đệ đơn kiện chủ đầu tư của dự án này ra tòa để đòi nhà và tiền đền bù vì bàn giao trễ hạn. Tuy nhiên, với một hệ thống tư pháp quá tải như ở Ấn Độ, sẽ mất rất nhiều thời gian để số đơn trên được xử lý.
Một cặp vợ chồng khác phải vay 2 triệu rupee (44.000 USD) để mua một căn hộ trên tầng 19 của một chung cư nằm ở ngoại ô của Delhi do công ty Supertech xây dựng.
Mãi đến khi họ đã trả 95% giá mua nhà thì mới phát hiện ra công ty chỉ được cấp phép xây dựng 12 tầng. Mặc dù đã kiện chủ xây dựng ra tòa, họ vẫn phải trả lãi vay 20.000 rupee/tháng trong khi theo đuổi vụ kiện.
Hãng tin AFP (Pháp) dẫn lời ông Gulam Zia, giám đốc điều hành công ty tư vấn bất động sản Knight Frank Ấn Độ cho biết công trình được bàn giao trên thực tế thường không giống như những gì nhà thầu mô tả ban đầu, nhưng từ nay các chủ đầu tư bất động sản sẽ không thể dễ dàng “nói suông” như trước.
Mới đây, Chính phủ Ấn Độ đã ban hành một đạo luật mới với tên gọi Luật Bất động sản & Phát triển (RERA), có hiệu lực từ ngày 1/5/2017, nhằm bảo vệ hàng nghìn người mua nhà như Neena Nagpal khỏi những kẻ lừa đảo hay chủ đầu tư thiếu trung thực.
Luật mới đòi hỏi tính minh bạch trong việc cung cấp thông tin cũng như tăng trách nhiệm giải trình của các nhà thầu xây dựng. Nếu vi phạm, các chủ đầu tư có thể bị phạt tiền nặng và thậm chí phải đối mặt với án tù lên đến ba năm.
Chính quyền các bang sẽ chịu trách nhiệm theo dõi và đảm bảo rằng các công trình được thực hiện theo đúng tiến độ xây dựng, với số lượng và quy mô căn hộ như cam kết.
Tiền của người mua nhà sẽ phải được gửi vào một tài khoản thế chấp và chỉ được sử dụng cho công trình mà họ đang đầu tư chứ không phải để khởi động các dự án kế tiếp của chủ thầu. Nếu căn hộ không được giao đúng hạn, chủ đầu tư sẽ phải trả lãi suất hàng tháng cho các khoản vay ngân hàng của người mua.
Chủ tịch Hiệp hội các nhà phát triển bất động sản Ấn Độ Jaxay Shah hoan nghênh luật mới và tin rằng việc siết chặt các quy định trong xây dựng sẽ giúp phục hồi niềm tin tiêu dùng trong lĩnh vực bất động sản nước này./.
Tin liên quan
Tổng thống mới của Ấn Độ xuất thân từ tầng lớp dân nghèo
Tổng thống mới của Ấn Độ Ram Nath Kovind xuất thân từ tầng lớp dân nghèo.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ điều tra 9 ngân hàng lớn bị cáo buộc phân biệt đối xử với khách hàng
OCC cáo buộc 9 ngân hàng lớn của Mỹ từng hạn chế tín dụng, đóng tài khoản hoặc từ chối dịch vụ vì quan điểm chính trị, xã hội, tôn giáo của khách hàng.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát cao trở thành “thực tế cuộc sống” đối với người dân Mỹ
Theo CNBC, người tiêu dùng Mỹ đang trải qua một trong những giai đoạn lạm phát cao kéo dài nhất trong thế kỷ qua.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Trump công bố kế hoạch thăm dò dầu khí và khoáng sản tại Greenland
Động thái diễn ra trong bối cảnh Mỹ, Đan Mạch và Greenland đạt thỏa thuận an ninh hồi tháng 9, tạo cơ sở mở rộng sự hiện diện quân sự của Washington tại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/10/2026
Dưới đây là một số thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/10/2026.
-
Kinh tế Thế giớiTổng Giám đốc IMF: Tăng trưởng kinh tế là chưa đủ để giảm nợ công của Mỹ
Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho rằng Mỹ không thể chỉ dựa vào tăng trưởng kinh tế để giải quyết vấn đề nợ công đang ngày càng gia tăng mà cần thực hiện các điều chỉnh tài khóa khác.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị IMF - WB cảnh báo nguy cơ tái diễn các cú sốc tài chính tại châu Á
Thống đốc Ngân hàng trung ương Philippines kêu gọi các quốc gia châu Á cần nhìn lại bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính vào cuối thập niên 1990 để phòng ngừa các cú sốc tương tự lặp lại.
-
Kinh tế Thế giớiThỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga có thể ít tác động đến giá bán lẻ Mỹ
Thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga của Mỹ có quy mô quá hạn chế để có thể tạo ra tác động đáng kể đến giá nhiên liệu tại các trạm xăng trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Âu đã chi 209 tỷ USD mua năng lượng của Nga kể từ năm 2022
Theo số liệu của Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 13/10, Liên minh châu Âu (EU) đã chi 197 tỷ euro (209 tỷ USD) để nhập khẩu năng lượng từ Nga trong giai đoạn từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 13/10/2026
Rủi ro lạm phát, chính sách lãi suất của Fed, áp lực chi phí năng lượng và nguy cơ nợ công là những vấn đề kinh tế thế giới đáng chú ý ngày 13/10.













